Bản tin Audio Plus 2/4/2016

Nội dung chính: Đại tướng Trần Đại Quang nhậm chức Chủ tịch nước ;Nước ngọt về thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long

Đại tướng Trần Đại Quang nhậm chức Chủ tịch nước

Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, sáng nay (2/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang chính thức trở thành Chủ tịch nước mới. Tân Chủ tịch nước đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Nước ngọt về thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, lượng nước ở thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long đang tăng nhanh. Trên sông Tiền tại Tân Châu, mực nước là 93cm. Trên sông Hậu tại Châu Đốc, mực nước là 107cm. Riêng đoạn sông Tiền, qua tỉnh Đồng Tháp, mực nước tất cả các trạm đều cao hơn từ 15 - 20cm so với 3 ngày trước. Tuy nhiên, vài ngày nữa lượng nước ngọt từ thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu mới về đến các tỉnh hạ nguồn. Nguồn nước ngọt quý giá này sẽ giúp tưới tiêu cho những cánh đồng khô hạn, đồng thời giúp ngăn mặn, chống hạn cho những tháng mùa khô tiếp theo.

Gia Lai: Cháy rừng trên đèo Mang Yang

Chiều 1/4, tại khu vực rừng thông trồng gần 20 năm tuổi của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê , thuộc khu vực đèo Mang Yang, huyện Đăk Pơ tỉnh Gia Lai đã xảy ra cháy lớn. Do đang trong cao điểm mùa khô, lại gặp gió to nên đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh. Lực lượng chữa cháy gần 100 người của Hạt kiểm lâm Huyện Đăk Pơ, chủ rừng và các hộ dân nhận khoán đã tập trung chữa cháy. Tuy nhiên, do lửa cháy mạnh và địa hình dốc cao, ở xa nguồn nước, việc chữa cháy lại chủ yếu bằng các công cụ thô sơ nên không hiệu quả. Chỉ sau một thời gian ngắn, hơn 10ha rừng thông đã bị thiêu trụi.

Thanh Hóa: Khởi tố hình sự vụ lâm tặc phá rừng Thường Xuân

Hạt kiểm lâm huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” do lâm tặc phá rừng với số lượng lớn xảy ra tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Khối lượng gỗ bị đốn hạ khoảng hơn 40 m3, lâm tặc đã tẩu tán khá nhiều, số còn lại (khoảng 20 m3) hiện nằm ngổn ngang trong các khu rừng. Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra theo quy trình để xác địch các đối tượng chặt phá rừng. “Hiện 8 nghi can liên quan vụ án đã được Cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai”. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Quảng Bình: Một kế toán trưởng chết bất thường với nhiều vết đâm

Sáng qua (1/4), Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận ông Lương Duy H. (SN 1968, trú xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) là cán bộ kế toán đang công tác tại Trường THCS Hóa Hợp, huyện Minh Hóa đã tử vong với nhiều vết thương ở vùng bụng. Theo đó, sáng ngày 31/3, nhiều người thân phát hiện ông H. đã đi khỏi nhà hơn 1 ngày không về nên tổ chức đi tìm. Đến khoảng 10 giờ sáng 1/4 thì phát hiện thi thể ông H. đã tử vong ở bờ rào tre, cách nhà khoảng 300m với nhiều vết đâm ở bụng. Nhiều thông tin cho rằng nạn nhân đã tự sát. Hiện Công an huyện Tuyên Hóa đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Pháp luật plus sẽ tiếp tục thông tin.

Gần 40% thí sinh tại Nghệ An không đăng ký xét tuyển Đại học

Năm nay, số lượng học sinh ở Nghệ An quyết định chỉ thi tốt nghiệp THPT, không xét tuyển ĐH đang có chiều hướng gia tăng và đã có lúc tỉ lệ này gần cao nhất cả nước - khoảng 40%. Với hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp chưa tìm được việc làm trên toàn tỉnh, ngành giáo dục Nghệ An đánh giá đây là những tín hiệu tích cực từ công tác phân luồng sau THPT.

Bắc Bộ se lạnh, mưa phùn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết ngày hôm nay (2/4) khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông nam cấp 2-3, trời lạnh. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 27 độ, riêng khu Tây Bắc 28 – 31 độ C.

Bích Dương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ban-tin-audio-plus-2-4-2016-d9902.html