Bản tin 8H: Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ thảm khốc

TPO - Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ đáp trả Mỹ bằng một vụ tấn công thảm khốc hơn vụ tấn công khủng bố 9/11 kinh hoàng, hãng tin Daily Star (báo Anh) dẫn nguồn tin Triều Tiên cho biết hôm qua 1/4.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên trong một chuyến thị sát. Ảnh: Reuters.

Sáng nay (2/4), Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng – Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vào chức vụ Chủ tịch nước. Ông Quang là nhân sự duy nhất được giới thiệu ứng cử vị trí Chủ tịch nước, thay cho Chủ tịch Trương Tấn Sang đã được Quốc hội miễn nhiệm 2 ngày trước. (Xem chi tiết)

Ngày 1/4, ông Lê Khắc Huỳnh, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (ĐSĐT) cho biết có 16 cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh - Ngô Văn Năm, quận 1) phải di dời để triển khai thi công nhà ga Ba Son thuộc dự án xây dựng tuyến metro số 1 (lộ trình Bến Thành - Suối Tiên), trong đó có hai cây cổ thụ số 129, 214 được xếp loại 3 đặc biệt có đường kính gốc lần lượt là 1,4m và 1,7m. Theo ông Huỳnh, nếu chọn giải pháp bứng dưỡng hai cây cổ thụ trên thì sẽ có hàng nghìn căn nhà, hàng chục cơ quan công sở, trường học, cơ sở kinh doanh… trong khu vực trung tâm TPHCM sẽ bị cắt điện, nước hai đợt, mỗi đợt kéo dài 10 ngày. (Xem chi tiết)

Ngày 1/4, hai tuyến huyết mạch nối giữa Hà Nội và Hải Phòng là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và QL 5 đồng loạt tăng phí. Mức tăng phí trung bình của phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là 25%. Riêng xe tải nặng (18 tấn trở lên hoặc container 40 fit) giảm so với trước. Với xe loại này chạy suốt tuyến trước đây phải nộp 840 nghìn đồng nay còn 760.000 đồng. (Xem chi tiết)

Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 519/QĐ-TTg, giai đoạn đến năm 2020, xe buýt vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong thị phần vận tải của hệ thống giao thông công cộng Thủ đô Hà Nội. Xe buýt nhanh được quy hoạch lâu dài trên 8 tuyến và 3 tuyến quá độ khi có lưu lượng lớn sẽ chuyển thành đường sắt đô thị hoặc monorail (đường một ray).

Sáng ngày 1/4, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Xát đã phối hợp với Công ty xử lý bom mìn và vật liệu nổ 319 (Bộ Quốc phòng) xử lý và di dời thành công một quả bom nặng 500 cân Anh (tương đương 230kg) nằm sâu trong lòng đất, ở vị trí thi công đường ô tô mới lên khu du lịch Sa Pa. Đây là loại bom do Mỹ sản xuất thả xuống miền Bắc nước ta từ trong chiến tranh, có ký hiệu MK 82, chiều dài bom 1,5 m, đường kính là 27,5 cm. Bom chứa 93 kg thuốc nổ và có sức công phá khá lớn. (Xem chi tiết)

Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ đáp trả Mỹ bằng một vụ tấn công thảm khốc hơn vụ tấn công khủng bố 9/11 kinh hoàng, hãng tin Daily Star dẫn nguồn tin Triều Tiên cho biết hôm qua 1/4. Daily Star dẫn lại nguồn từ trang tin DPRK của Triều Tiên cho biết, Triều Tiên cảnh báo các vũ khí hủy diệt của nước này sẽ nhằm vào các vị trí quan trọng như Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Bài báo cũng đề cập rằng, hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ cũng không thể ngăn chặn được loại vũ khí này của Triều Tiên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiến hành điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry để thảo luận về các biện pháp có khả năng sẽ được áp dụng nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Syria. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết 2 vị ngoại trưởng đã thảo luận về việc áp dụng "các biện pháp cụ thể nhằm củng cố tiến trình ngừng bắn ở Syria," vốn được thiết lập vào cuối tháng Hai và nhìn chung hiện vẫn được tuân thủ.

Trong một lá thư trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công bố ngày 1/4, Nga đã cáo buộc 3 tổ chức phi chính phủ (NGO) của Thổ Nhĩ Kỳ buôn lậu trang thiết bị quân sự cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm thánh chiến khác ở Syria. Trong lá thư đề ngày 18/3, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho hay: "Nhà cung cấp vũ khí và các trang thiết bị quân sự cho các tay súng IS là Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua các tổ chức phi chính phủ." Theo ông Churkin, quỹ Besar, quỹ Iyilikder, Quỹ vì Nhân quyền và Tự do là 3 tổ chức gửi các đoàn xe cung cấp trang thiết bị cho các nhóm vũ trang.

Hãng Tass ngày 1/4 dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, đến thời điểm này, chính quyền Ankara chưa đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào về vụ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 và vụ sát hại phi công Nga hồi cuối tháng 11/2015. Vì vậy, “Nga không xem tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về sự cần thiết hợp tác như là cố gắng cải thiện quan hệ”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh. (Xem chi tiết)

Ngày 1/4, một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết máy bay không người lái của nước này đã tiến hành một trận không kích ở Somalia, tiêu diệt một thủ lĩnh chủ chốt của nhóm du kích Hồi giáo al-Shabab có liên quan đến hai cuộc tấn công tại Mogadishu cách đây hơn 1 năm, làm nhiều người Mỹ thiệt mạng. Theo nguồn tin, Hassan Ali Dhoore và hai đối tượng bị tiêu diệt trong cuộc không kích hôm 31/3 tại khu vực cách thị trấn Jilib khoảng 32km.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-8h-trieu-tien-de-doa-tan-cong-my-tham-khoc-988066.tpo