Bản tin 20H: Phiến quân Syria nổ súng phá vòng vây tại Aleppo

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 28/10, lực lượng phiến quân ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria đã tiến hành cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của quân đội Chính phủ Syria, kết hợp với việc bắn tên lửa Grad và đánh bom xe.

Lực lượng phiến quân ở Aleppo. (Nguồn: AP)

Hai thanh niên vờ mua hàng tại một cửa hiệu tạp hóa ở Thanh Trì (Hà Nội) rồi cướp tài sản. Bị nữ chủ quán truy hô, một đối tượng đã dùng dao cứa cổ nạn nhân để tẩu thoát nhưng người dân đã vây bắt được một đối tượng. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 28/10 tại cửa hàng tạp hóa trên phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chủ cửa hàng tạp hóa đã được đưa đi cấp cứu. Hiện tại cơ quan điều tra đang có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng. (Xem chi tiết)

Hôm nay 28/10, Tổng công ty Bảo hiểm PVI vừa hoàn tất bồi thường 3,5 triệu USD (khoảng 78,3 tỷ đồng) Bảo hiểm thân máy bay cho trực thăng EC130T2 rơi tại Vũng Tàu hôm 18/10. Ngoài ra, Bảo hiểm PVI cũng đã tạm ứng cho Tổng công ty Trực thăng Việt Nam một phần các chi phí liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn. Riêng thân nhân 3 phi công tử nạn cũng đã nhận bồi thường tạm ứng 500 triệu đồng (mỗi gia đình). Máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện bay (Công ty Trực thăng Miền Nam) bị rơi tại núi Ba Quan, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 18/10. Vào khoảng 20h50 ngày 27/10, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km 998 + 200 thuộc quốc lộ 1A địa phận xã Tam An (huyện Phú Ninh), tổ tuần tra của Đội CSGT số 1 phát hiện xe ô tô mang BKS: 92A – 009.28 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Lái xe không chấp hành, đồng thời liên tục có những lời lẽ thô tục, xúc phạm cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế vượt quá 0,4 mg/lít khí thở so với quy định. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu tạm giữ phương tiện nhưng ông Ngọc ngay lập tức vào trong xe đóng cửa cố thủ, không chấp hành lệnh tạm giữ của tổ công tác. Ngày 27/10, giới chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khẳng định EU và NATO là đối tác trong lĩnh vực quốc phòng chứ không phải là đối thủ của nhau. Lời khẳng định này được đưa ra sau cuộc họp về hợp tác EU-NATO tại Brussels (Bỉ), khi trước đó đã có những ý kiến lo ngại về dự định của EU tăng cường quốc phòng độc lập với các hoạt động của NATO, trong bối cảnh EU hiện đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như khủng hoảng di cư, khó khăn kinh tế, các cuộc khủng bố và tấn công cực đoan. Phát biểu trước báo giới, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng cường quốc phòng châu Âu ngoài các hoạt động của NATO. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/10 cho rằng cần một kế hoạch Marshall cho Syria, tương tự như một thỏa thuận của phương Tây nhằm hỗ trợ Đức thời hậu chiến. Phát biểu sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp Syria và Iran tại Moskva, ông Lavrov còn nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt trái phép nhằm vào Syria sẽ làm tổn hại người dân của quốc gia Trung Đông này và không có sự lựa chọn nào khác ngoài giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến của Syria. Truyền thông địa phương đưa tin ngày 28/10, lực lượng phiến quân ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria đã tiến hành cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của quân đội Chính phủ Syria, kết hợp với việc bắn tên lửa Grad và đánh bom xe. Theo đó, nhóm Ahrar-al Sham do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, nhóm Jaish al-Fateh (Đội quân Chinh phạt) và nhóm Đội quân Nổi dậy đã mở chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm phá vỡ vòng vây của quân đội chính phủ ở những khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm giữ ở phía Đông thành phố Aleppo. Các nhóm nổi dậy cho biết đã tấn công vào các vị trí của quân chính phủ ở phía Tây Aleppo, đồng thời quân nổi dậy đã kích hoạt từ xa ít nhất 2 xe bom gần các vị trí quân sự ở cửa ngõ phía Tây Aleppo. Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (UNHCHR) ngày 28/10 cho biết phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc hàng chục nghìn người từ những khu vực xung quanh thành phố Mosul, Iraq để làm lá chắn sống tại thành phố này, trong bối quân đội chính phủ đang tiến về Mosul. Theo UNHCHR, IS đã bắt cóc gần 8.000 gia đình hay “hàng chục nghìn” người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, xung quanh Mosul và đưa họ vào trong thành phố để lá chắn sống gần các cơ sở quân sự. Một thị trưởng Philippines nghi tham gia buôn ma túy cùng 9 vệ sĩ riêng bị bắn chết khi đấu súng với cảnh sát hôm nay ở phía nam thủ đô Manila. Người phát ngôn cảnh sát Philippines Romeo Galgo cho biết Samsudin Dimaukom, thị trưởng thị trấn miền nam Saudi Ampatuan, cùng 9 vệ sĩ riêng nổ súng khi cảnh sát chống ma túy chặn xe họ vì nghi vận chuyển ma túy. Cảnh sát bắn đáp trả, tiêu diệt nhóm người ở thị trấn Makilala, cách thủ đô Manila khoảng 950 km về phía nam. Dimaukom bị tiêu diệt chỉ vài giờ sau khi ông Duterte dọa tăng cường chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy. (Xem chi tiết) Quân đội Arab Saudi ngày 27/10 tuyên bố bắn hạ thành công một tên lửa do phiến quân Houthi ở Yemen phóng ra nhằm vào thánh địa Mecca của người Hồi giáo, nằm gần thành phố Jeddah của nước này. Các quan chức quân sự Arab Saudi cho biết quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ tỉnh biên giới Saada của Yemen. Quân đội nước này đã phóng tên lửa đánh chặn Patriot, phá hủy tên lửa phiến quân ở vị trí cách Mecca khoảng 65 km. Vụ bắn hạ không gây thương vong và thiệt hại nào. (Xem chi tiết)

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-phien-quan-syria-no-sung-pha-vong-vay-tai-aleppo-1067429.tpo