Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với TP.HCM về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Đoàn công tác Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã làm việc với TP.HCM về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Ngày 7-12, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2023.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn làm việc với TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía TP.HCM, có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Hình ảnh bộ đội giúp dân vượt qua đại dịch đọng mãi trong lòng người dân TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, trong những năm qua, cấp ủy và chính quyền TP.HCM luôn quan tâm, quán triệt và đặt đúng vị trí, tính chất, tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong bốn năm triển khai phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, công tác quân sự, quốc phòng địa phương đã không ngừng nâng cao chất lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tiếp tục được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc theo phương châm “bốn tại chỗ”.

TP.HCM tiếp tục đầu tư nguồn lực lớn cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình quân sự trên địa bàn. Qua đó, bảo đảm phòng thủ có hiệu quả trong mọi tình huống và các hướng chiến lược. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện, phát triển theo phương châm cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua, sự phối hợp, hỗ trợ sâu sắc, toàn diện và kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các lực lượng đứng chân cũng như các lực lượng được phân công đã giúp TP.HCM kiểm soát dịch bệnh.

“Điều đó thể hiện trách nhiệm cao cả, tình nghĩa sâu sắc, mệnh lệnh của trái tim, là một minh chứng sống động về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, về mối quan hệ hợp tác, phối hợp hành động, nhất là trong những thời khắc cam go khốc liệt. Hình ảnh đó đọng mãi trong lòng người dân thành phố”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị lần này, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất để phục vụ xây dựng các công trình, dự án lớn của quốc gia và TP.HCM. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hình mới”, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM là rất quan trọng và cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, cần nghiên cứu, trao đổi những vấn đề cốt lỗi, trước mắt và lâu dài trên từng lĩnh vực. Tập trung trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng trong tình hình mới. Đồng thời, củng cố các tiềm lực khu vực phòng thủ; tăng cường phối hợp giữa quân đội, công an với các lực lượng chức năng trong nghiên cứu, dự báo tình hình, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh.

Triển khai cụ thể hóa quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận về công tác phối hợp nghiên cứu các ngành, lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn mà cả quân đội và TP.HCM có nhu cầu. Tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Thông qua đó, giải quyết tồn đọng về chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia qua 2 thời kỳ kháng chiến cũng như bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định TP.HCM là địa bàn đặc biệt quan trọng, một động lực tăng trưởng rất lớn nên cần quan tâm đặc biệt về công tác quốc phòng, quân sự.

TP.HCM phát triển thành một trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính lớn thì công tác quốc phòng, quân sự phải bám sát nhiệm vụ này để triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Ông Giang đề nghị các tổ công tác hai bên phối hợp làm việc chặt chẽ, báo cáo đề xuất tháo gỡ kịp thời, có thời gian hoàn thành cụ thể.

Cùng với đó, TP.HCM cần tiếp tục quan tâm xây dựng các phương án, quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy. Quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết về phát triển thành phố, kết hợp nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hình mới.

Mặt khác, tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nòng cốt là xây dựng “thế trận lòng dân” thực sự vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị TP tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tinh gọn, vững mạnh, tiến thẳng lên hiện đại và xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp...

Lực lượng vũ trang TP.HCM phát triển vững mạnh, toàn diện

Công tác chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang TP.HCM vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, chính quy, tinh nhuệ, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ TP và cả vùng trọng điểm phía Nam, Vùng Đông Nam bộ, có chiều sâu, chất lượng.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng thời phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thành phố.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-thuong-vu-quan-uy-trung-uong-lam-viec-voi-tphcm-ve-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-post765517.html