Bàn tay ướt sũng mồ hôi do đâu?

Con trai em 7 tuổi, lúc nào lòng bàn tay cháu cũng ướt sũng mồ hôi. Năm nay cháu vừa vào tiểu học mà khi viết mồ hôi tay ra nhiều quá ướt cả vở. Xin hỏi bác sĩ con em bị bệnh gì? nên chữa trị thế nào?

Trần Minh (tranminh@gmail.com)

Ra mồ hôi tay, chân không phải là bệnh nguy hiểm nhưng nó gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, do một số nguyên nhân gây ra như: do cảm xúc, hồi hộp lo lắng hay căng thẳng, sợ hãi. Người có bệnh về thần kinh giao cảm, bị hạ đường huyết, bị sốt bởi nhiễm khuẩn, do cường giáp trạng. Ngoài ra, do thời tiết nóng, hoạt động thể lực nhiều... Có trường hợp mồ hôi lòng bàn tay ra ướt sũng nhỏ thành giọt, thậm chí gặp khó khăn khi cầm bút viết lên trang giấy gây ướt vở và nhòe chữ. Tùy nguyên nhân mà ra nhiều mồ hôi có thể đi kèm với các triệu chứng khác nữa. Chẳng hạn do hồi hộp lo lắng thì hết cơn hồi hộp mồ hôi sẽ tự khô nhanh và có thể đi kèm tim đập nhanh, run tay... đó là do rối loạn thần kinh thực vật. Hiện nay, y học hiện đại có một số phương pháp được áp dụng để điều trị bệnh ra nhiều mồ hôi chân tay như: phương pháp điện chuyển ion, liệu pháp uống thuốc, phương pháp phẫu thuật cắt hạch giao cảm... Tuy nhiên, các phương pháp đều có tác dụng phụ. Trường hợp của cháu mới 7 tuổi thì hệ thần kinh cũng chưa ổn định, hơn nữa khi trẻ nô đùa nên ra nhiều mồ hôi. Vì vậy nếu cháu ra nhiều mô hôi ở tay gây khó khăn khi viết thì có thể điều trị bằng thuốc y học cổ truyền giúp thu liễm, giảm tiết mồ hôi. Ngoài ra, kinh nghiệm dân gian cũng có một số món ăn hiệu quả với chứng ra mồ hôi như ăn cháo trai, canh lá dâu non...

BS. Trần Kim Anh

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/ban-tay-uot-sung-mo-hoi-do-dau-n136993.html