Bạn nhờ quản lý khách sạn, liền biến thành nơi mua bán, sử dụng ma túy

Được thuê quản lý để kinh doanh lưu trú nhưng Duy (31 tuổi) biến khách sạn thành tụ điểm ma túy, là nơi con nghiện mở tiệc ma túy.

TAND TP.Đà Nẵng, ngày 30-11, xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hoàng Duy (SN 1990; ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà); Đặng Duy Tùng (SN 1995; ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn); Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1997; ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Thị Mỹ Phương (SN 1995; ngụ 2/14 Xuân An, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng; tạm trú Đà Nẵng) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, anh Trần Văn Tín (SN 1985; ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thuê khách sạn (KS) Năm Châu (65 Hà Bổng, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) để kinh doanh lưu trú nhưng khó khăn do dịch bệnh phức tạp. Tháng 2-2021, Duy được anh Tín nhờ quản lý, trông coi KS giúp.

Duy thuê Nguyễn Tuấn Tú (SN 1995); Võ Thị Hòa (SN 1993) và Nguyễn Trọng Phục (SN 1997; cùng ngụ Quảng Ngãi) làm nhân viên lễ tân, giữ xe… Duy bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, lấy hàng từ các đối tượng không rõ nhân thân, lại lịch để bán lại.

Từng chấp hành án tù nên lúc ra trại, Duy móc nối với bạn tù cũ để hình thành đường dây ma túy. Hiếu và Tùng được thuê giao, nhận ma túy và được trả công bằng tiền hoặc ma túy để sử dụng.

Duy dùng KS Năm Châu làm nơi cất giấu, mua bán và làm bãi đáp cho các con nghiện.

Lúc 18 giờ 30 ngày 4-5-2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đột kích kiểm tra KS Năm Châu, bắt quả tang Tùng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 98,9g ma túy loại Methamphetamine. Số ma túy này là Tùng đi nhận về giao cho Duy.

Một số tang vật ma túy.

Đến 22 giờ cùng ngày, Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Duy tại phòng 301, 502 và quầy lễ tân KS Năm Châu, thu giữ 1,576g heroin; 25,531g loại Methamphetamine; 5,623g loại Ketamine; 32,569g loại MDMA và nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy; trên người Hiếu 5,658g loại Methamphetamine và Ketamine. Số ma túy này được Hiếu và Tùng đi nhận về đưa cho Hoàng.

Phương ly hôn năm 2019, đem theo 2 con nhỏ từ TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đến Đà Nẵng sống và yêu đương với Duy. Tháng 4-2021, Duy đưa mẹ con Phương về KS Năm Châu cùng ở. Từ đó đến lúc Duy bị Công an bắt, Phương biết rõ việc Duy tàng trữ, mua bán ma túy nhưng không tố giác tội phạm.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Duy án chung thân, Đặng Duy Tùng 18 năm tù và Nguyễn Tấn Hiếu 10 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Mỹ Phương 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”; phạt hành chính Duy 30 triệu đồng, Tùng 20 triệu đồng và Hiếu 10 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Duy lúc bị bắt.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bien-khach-san-cua-ban-thanh-tu-diem-ma-tuy-khung_123838.html