Ban nhạc Đức Der Ringer diễn xuyên Việt

Với album đầu tay Soft Kill ra mắt năm 2017, âm nhạc của Der Ringer (Đức) được xem như tiếng nói của thế hệ kỹ thuật số.

Ban nhạc Der Ringer

Họ nắm bắt nhanh nhạy, tinh tế tinh thần này của thời đại và kể lại bằng những bài hát mà khi vang lên, hẳn mỗi chúng ta đều là một phần của những câu chuyện được kể: Liệu cuộc sống có thể “di cư” vào mạng internet? Cuộc sống trong thế giới mạng có như thật? Số hóa và tính nhân văn hòa hợp với nhau như thế nào?...

Nhạc của Der Ringer được cho rằng “thuộc về một nơi nào đó giữa Indie, Pop và Punk”. Họ thích sử dụng synthesizer (một loại nhạc cụ điện tử) và hiệu ứng vocoder (mã hóa tiếng nói), tạo ra không gian có khi ồn ào nhưng lúc lại thoáng đãng, nhiều cảm xúc.

Chương trình biểu diễn xuyên Việt của ban nhạc Der Ringer do Viện Goethe tổ chức, vé phát miễn phí, diễn ra tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) ngày 26.10, Nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng) ngày 31.10, Hội trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế (Huế) ngày 1.11 và Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) ngày 5.11. Sau VN, ban nhạc sẽ tiếp tục biểu diễn tại Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản và Mông Cổ.

Nguyên Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ban-nhac-duc-der-ringer-dien-xuyen-viet-891502.html