Bản Khoòng đổi mới

Một mùa xuân mới lại về trên Làng Thanh niên lập nghiệp Lý Quốc, nay là xóm Bản Khoòng, xã Lý Quốc (Hạ Lang). Những cánh hoa đào phớt hồng, đóa mận trắng mong manh rung rinh khoe sắc trong gió núi, bừng lên trong nắng xuân bung nở khắp các vạt đồi, sườn núi báo hiệu mùa xuân đã về trên xóm biên giới Bản Khoòng. Sắc xuân của núi rừng hòa quyện với tiếng nói cười của người dân giúp nhau chuẩn bị những vật dụng, vật liệu hoàn chỉnh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm tạo nên không khí xuân nhộn nhịp khắp xóm làng.

Một góc Làng Thanh niên lập nghiệp Bản Khoòng, xã Lý Quốc (Hạ Lang).

Đến Làng Thanh niên lập nghiệp Bản Khoòng, xã Lý Quốc vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi, xuân ở đây đến sớm. Đường đi được bà con dọn vệ sinh sạch sẽ, quang đãng, cuộc sống của bà con trong xóm đang khởi sắc, nhiều nhà chuẩn bị cho tết là con lợn béo trong chuồng, đàn gà, gạo nếp để gói bánh chưng, đồ xôi, nấu rượu… Thu nhập ổn định nên không khí đón tết của đồng bào dân tộc trong xóm thật vui vẻ. Khắp bản làng rộn rã tiếng cười nói; những bước chân vội vã, người chuẩn bị lá dong để gói bánh, người xay thóc, tẽ ngô, sửa sang, quét dọn nhà cửa, lau các vật dụng trong gia đình… Khói từ những căn nhà tỏa ra, hương rượu nồng nàn lan tỏa, hòa quyện vào nhau trong không khí ngày xuân ấm áp rộn ràng.

Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Lý Quốc được triển khai từ năm 2008 trên địa bàn xã Lý Quốc với diện tích 720 ha, tổng nguồn đầu tư hơn 21 tỷ đồng do Tỉnh đoàn phụ trách và quản lý, gồm các hạng mục: điện, đường, nước, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, nhà ở hộ dân, sân chơi thể thao... Dự án được kỳ vọng xây dựng mô hình kinh tế phát triển bền vững, giúp ổn định cuộc sống cho thanh niên lập nghiệp, xóa đói giảm nghèo vùng biên giới; xây dựng cơ sở Đoàn thanh niên vững mạnh, góp phần tích cực bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ môi trường sinh thái và mở ra con đường thoát nghèo cho nhiều thế hệ thanh niên những người tiên phong lên khai hoang, lập nghiệp trên vùng đất mới.

Để giúp người dân khắc phục những khó khăn, yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống, Tỉnh đoàn có nhiều chính sách hỗ trợ cư dân làng thanh niên như mở các lớp tập huấn tuyên truyền phương pháp chăn nuôi, hỗ trợ máy cày bừa để bà con làm đất đổi mới cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đến nay, đa phần các hộ trong làng đều chăn nuôi lợn, bò, trồng rau, đỗ tương cho thu nhập cao.

Anh Mã Nông Tuân, một trong những thanh niên chuyển đến làng thanh niên lập nghiệp, nay là Trưởng xóm Bản Khoòng vẫn nhớ như in những khó khăn của ngày đầu trở thành cư dân làng thanh niên lập nghiệp. Từ một bãi đất hoang cằn cỗi bao quanh bởi những ngọn núi đá vôi dựng đứng, những thanh niên về làng lập nghiệp như những người khởi đầu của hành trình “gieo mầm trên những đồi trọc”. Tất cả dựa vào khoản hỗ trợ của Nhà nước, còn lại ai cũng tay trắng giống nhau... Nhưng tin tưởng vào chính sách, anh cùng những gia đình trẻ khác quyết tâm học tập, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Nay cuộc sống của bà con đang được cải thiện, không hộ nào ở nhà tạm hoặc thiếu ăn, nhà nào cũng đã mua được xe máy, tivi, tủ lạnh đầy đủ, con cái được đến lớp đến trường, không còn hộ thuộc diện đói.

Là một trong những thanh niên xung phong về Làng Thanh niên lập nghiệp sinh sống, chị Phương Thị Hạnh chia sẻ: Chuyển ra đây ở được cấp đất, hỗ trợ tiền làm nhà cửa nhưng khi mới thành lập làng khó khăn lắm, nay cũng ổn rồi, mọi người ở làng rất đoàn kết đùm bọc chia sẻ giúp đỡ nhau. Cũng như chị Hạnh, tất cả các thanh niên ra làng đều được cấp đất, hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nhà cửa. Hiện nay, hộ nào cũng xây dựng được nhà cửa khang trang, một số hộ có điều kiện hơn đã xây được nhà mái bằng, nhà hai tầng, làng đã xây dựng xong tất cả các công trình đường, điện, bể nước sinh hoạt, cấp đất sản xuất, xây dựng kênh mương thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cư dân yên tâm sản xuất.

Anh Nông Văn Thuận, Bí thư Chi bộ xóm cho biết: Xóm có 58 hộ là dân tộc Nùng, Tày cùng sinh sống. Để xóa nghèo và làm giàu, xóm tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất. Đồng thời, vận động thanh niên trong xóm đi làm việc tại các công ty, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam… để nâng cao thu nhập cho gia đình. Cuộc sống ngày càng đổi thay, 100% hộ được dùng điện lưới quốc gia, nhiều hộ tự khoan giếng lấy nước sạch phục vụ sinh hoạt... Cả xóm có hơn 200 con trâu, bò, 97% hộ có máy cày kéo, xóm có 4 xe ô tô vận chuyển vật liệu hàng hóa phục vụ người dân trong vùng. Đến nay, xóm chỉ còn 5 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.

Sự đổi thay đang hiện hữu từng ngày dưới những đôi bàn tay cần cù, chịu khó, đoàn kết của những thanh niên trẻ trung năng động đã dần đạt được những mục tiêu quan trọng, làm nên một thôn xóm ngày càng giàu có nơi biên giới góp phần ổn định tình hình an ninh biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên. Sự phát triển lớn mạnh của làng sẽ là điểm sáng cho nhân dân biên giới cùng học tập trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Năm 2023, xóm có 52 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 9 hộ đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền.

Chào đón mùa xuân, tạm gác lại những bộn bề lo toan thường nhật, bà con vùng biên giới Bản Khoòng chuẩn bị đón Tết, một mùa xuân mới lại đến cùng sự ấm no, hạnh phúc và đoàn tụ đang gõ cửa từng nhà.

Ngọc Dung

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ban-khoong-doi-moi-3167461.html