Băn khoăn công tác đào tạo bóng đá trẻ

Năm 2023, các đội bóng U15, U17, U19 và U21 của Khánh Hòa đều đạt thành tích xuất sắc, lọt vào vòng chung kết các giải quốc gia bằng chính thực lực của mình. Đây là điều đáng mừng khi các đội bóng trẻ sẽ là nguồn cung cấp cầu thủ chất lượng cho đội bóng Khánh Hòa FC. Thế nhưng trên thực tế, việc đào tạo tuyến trẻ tỉnh, tạo nguồn cho câu lạc bộ chuyên nghiệp đang gặp nhiều khó khăn.

Thành công của các đội trẻ

Ông Nguyễn Minh Đạt - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh cho biết, năm 2023 được coi là một năm thành công của bóng đá trẻ Khánh Hòa. Các năm trước, bóng đá trẻ Khánh Hòa chỉ có 1 - 2 đội tuyển được lọt vào vòng chung kết giải quốc gia, trong đó có trường hợp được đặc cách tham dự do là đơn vị đăng cai. Còn năm nay, các đội tuyển lứa U15, U17, U19 và U21 đều giành quyền vào vòng chung kết giải quốc gia. Tuy tại vòng chung kết các giải trẻ quốc gia, các đội bóng Khánh Hòa phải sớm dừng bước ở vòng bảng, không thể đi sâu hơn, nhưng việc giành 1 suất chính thức bằng chính thực lực của mình để cạnh tranh với các lò đào tạo trẻ chuyên nghiệp khác như: Sông Lam Nghệ An, PVF, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel… để lọt vào vòng chung kết tại một giải đấu là điều không dễ. Thế nên, những gì các đội bóng đá trẻ Khánh Hòa đạt được là đáng ghi nhận.

Các cầu thủ U21 Khánh Hòa tại giải U21 quốc gia. Nguồn: VFF

Bên cạnh đó, bóng đá trẻ Khánh Hòa vinh dự có 2 cầu thủ là Võ Quốc Anh Khoa và Thái Trọng được triệu tập vào đội tuyển U18 quốc gia sang Hàn Quốc tham dự giải U18 Seoul EOU Cup 2023. Đội U21 Khánh Hòa, đợt này có 6 cầu thủ được đôn lên đội chuyên nghiệp Câu lạc bộ Bóng đá Khánh Hòa, trong đó có 3 gương mặt là Tấn Kiệt, Trường Trân, Minh Lợi đã thể hiện được khả năng và được Huấn luyện viên Võ Đình Tân giữ lại trong danh sách thi đấu mùa giải 2023 - 2024 của đội bóng Khánh Hòa FC...

Còn nhiều băn khoăn

Kết quả của các đội tuyển trẻ bóng đá Khánh Hòa là tiền đề, nguồn lực bổ sung cho đội bóng Khánh Hòa FC. Tuy vậy, theo tìm hiểu, công tác đào tạo bóng đá trẻ tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đầu ra. Thực tế những năm qua, Khánh Hòa luôn quan tâm đào tạo tuyến trẻ, nhưng giữa Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh và câu lạc bộ chưa có sự kết nối với nhau, dẫn đến tình trạng sau mỗi mùa giải, Khánh Hòa FC loay hoay tìm cầu thủ từ các nơi khác, trong khi các cầu thủ trẻ U21 Khánh Hòa hàng năm sau khi hết hợp đồng đào tạo tại trung tâm lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Điều này vô hình trung gây nên sự lãng phí trong công tác đào tạo bóng đá trẻ, đánh mất cơ hội để các cầu thủ phấn đấu.

Trong cuộc họp mới đây giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan và đơn vị chủ quản mới của đội bóng Khánh Hòa FC, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách tập trung đầu tư cho công tác đào tạo bóng đá trẻ tỉnh, từ đó tạo nguồn cầu thủ chất lượng cho đội bóng Khánh Hòa FC thi đấu tại giải chuyên nghiệp. Có thể nói, với tình hình khó khăn về kinh phí của đội bóng Khánh Hòa FC như hiện nay, giải pháp sử dụng các cầu thủ trẻ được đào tạo từ lứa U21 là bài toán khả thi, bên cạnh việc đầu tư cho chất lượng ngoại binh. Điều này nếu thực hiện tốt, các cầu thủ trẻ sẽ có động lực để phấn đấu, đội bóng Khánh Hòa FC cũng tiết kiệm được nguồn kinh phí lớn. Tuy vậy, muốn làm được điều đó, giữa các bên cần ngồi lại với nhau, có sự cam kết trong công tác đào tạo, tạo điều kiện cho các vận động viên nâng cao trình độ, hướng đến trở thành nguồn cung cấp cầu thủ chuyên nghiệp cho đội bóng.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202310/ban-khoan-cong-tac-dao-tao-bong-da-tre-7666ad4/