Bán kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ XVI năm 2016: Đáng xem hơn bao giờ hết

Sáng mai 13-11, 2 trận bán kết rất đáng chú ý sẽ diễn ra trên sân Tây Hồ. Trận chung kết mùa giải thứ 16 trên sân Hàng Đẫy đang chờ đón cả 4 đội, và ai cũng có những ước vọng của riêng mình.

8h, THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Thạch Bàn: Những giá trị đối lập

Đây là một cuộc đọ sức của những giá trị ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nếu THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất giải, khi từng 2 lần vô địch (2011, 2013), thì các cầu thủ Thạch Bàn lại là những người mới chân ướt chân ráo lần đầu góp mặt.

Dẫu thế, đội bóng quận Long Biên đã cho thấy phong trào bóng đá của nhà trường phát triển, với việc ngay lập tức ghi tên mình vào top 4 đội mạnh nhất. THPT Thạch Bàn là “lính mới”, nhưng với lối chơi dựa trên sự chắc chắn ở hàng thủ, THPT Thạch Bàn thực sự xứng đáng là “ngựa ô” của giải, khi loại nhiều đội bóng mạnh như THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) hay THPT Trí Đức. Đây đều là những đội bóng thiên về tấn công, nhưng đã vấp phải một Thạch Bàn rắn rỏi và bản lĩnh hơn.

Mùa này, đội bóng THPT Nguyễn Thị Minh Khai được ví như CLB Barca lẫy lừng nhờ lối đá tổng lực đầy biến ảo. Hơn nữa, họ còn sở hữu cây săn bàn đáng nể là Hồ Trọng Thế (số 9), người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn thắng. Sự đối lập về truyền thống và cả về lối chơi chắc chắn sẽ khiến cho cặp đấu này kịch tính và đáng xem hơn bao giờ hết.

9h, THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất): Nhiệm vụ nặng nề

Ở 5 mùa giải gần đây, THPT Trần Quốc Tuấn vào bán kết tới 4 lần, trong đó có 2 lần vô địch (2014, 2015). Ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ, không đội bóng nào ổn định như họ, và cũng chưa từng có đội bóng nào không những đăng quang 3 lần mà còn bảo vệ thành công ngôi vô địch như THPT Trần Quốc Tuấn. Lối chơi bài bản, đồng đều, dựa trên dàn cầu thủ người Lào chơi kỹ thuật và đầy kỷ luật, đội bóng này thực sự là một “ngọn núi” cao cho bất cứ đội bóng nào muốn vượt qua.

Sau 2 mùa giải vô địch liên tiếp, THPT Trần Quốc Tuấn vẫn thể hiện sức mạnh đáng nể và chưa có điểm dừng. Vô địch 3 mùa liên tiếp và lập kỷ lục mới chính là cái đích mà thầy trò trường Trần Quốc Tuấn đang nhắm đến. Và sáng mai, nhiệm vụ của THPT Phan Huy Chú là phải chặn đứng đối thủ.

Một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Đây cũng là màn tái hiện trận chung kết mùa giải 2014, nơi mà pha lập công duy nhất của cầu thủ người Lào - Vu Nu Lắc đã giúp THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang. THPT Phan Huy Chú sở hữu cầu thủ đứng thứ hai danh sách Vua phá lưới là Phùng Khắc Tâm (6 bàn) là một điểm tựa để họ thực hiện ước mơ vô địch.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/ban-ket-giai-bong-da-hoc-sinh-thpt-ha-noi-bao-antd-lan-thu-xvi-nam-2016-dang-xem-hon-bao-gio-het/708289.antd