Bàn giao 12,7 ha đất sạch để mở rộng sân bay Đà Nẵng

Ngày 9-8, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Giao thông vận tải và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức Lễ bàn giao đất giai đoạn II - Dự án xử lý đi-ô-xin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Theo đó, 12,7 ha đất nhiễm chất độc đi-ô-xin từ thời chiến tranh, đã được làm sạch, bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng, bảo đảm công tác xây dựng, mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng, kịp thời phục vụ Hội nghị Tuần lễ cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Việc bàn giao đất giai đoạn II là thành quả, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, mà trực tiếp là Bộ Quốc phòng và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (đại diện cho Chính phủ Hoa Kỳ) triển khai thành công dự án xử lý ô nhiễm đi-ô-xin bằng nguồn tài trợ chính là viện trợ không hoàn lại (ODA) của Chính phủ Hoa Kỳ. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức khởi công Dự án xử lý đi-ô-xin tại sân bay Biên Hòa.

Trong tháng 9-2017, Bộ Quốc phòng chính thức triển khai Dự án Việt Nam - Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc trị giá 20 triệu USD. Đến hết năm 2019, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ rà phá bom mìn, vật liệu nổ... để làm sạch 8.000 ha đất sạch tại hai tỉnh Bình Định và Quảng Nam, bàn giao cho địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33732902-ban-giao-12-7-ha-dat-sach-de-mo-rong-san-bay-%c3%b0a-nang.html