Bàn giải pháp cho những vấn đề bức thiết

Trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em có diễn biến phức tạp; công tác bảo tồn các di tích gặp khó khăn... tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu yêu cầu các đại biểu tích cực thảo luận, chỉ rõ những nguyên nhân và hiến kế giải pháp căn cơ cho những vấn đề bức thiết, khắc phục hiệu quả hơn những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Tăng cường kỹ năng phòng vệ cho học sinh

Thời gian gần đây, các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận xã hội. Vụ việc xâm hại bé gái 9 tuổi ở xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn mới đây là ví dụ điển hình. Dẫn chứng việc này tại thảo luận tổ Kỳ họp, đại biểu Nông Thanh Hải chia sẻ: trong vụ việc này, bà mẹ đã nhiều lần phát hiện hành vi đồi bại của người chồng, nhưng chưa quyết liệt ngăn chặn. Chỉ đến khi anh em họ hàng vào cuộc, vụ việc mới được đưa ra trình báo công an xã.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Thanh Bình

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu HĐND tỉnh đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như: các đối tượng xấu nhằm vào trẻ em gái ít có khả năng phản kháng, không có kỹ năng tự phòng ngừa; công tác tuyên truyền, pháp luật còn chưa hiệu quả tới một số đối tượng. Theo đại biểu Nông Thanh Hải, để giảm thiểu tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ, cần tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục với các lực lượng chức năng trong việc tăng cường kỹ năng phòng vệ cho học sinh.

Đối với tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, đại biểu Vương Lê Hoàng cho rằng: hiện nay các em học sinh nói chung đang có dấu hiệu sử dụng thuốc lá điện tử trong và ngoài nhà trường càng ngày gia tăng. UBND tỉnh cần thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng thanh, kiểm tra để sớm phát hiện, ngăn chặn; nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại sử dụng thuốc lá thuốc điện tử. Theo đại biểu, đa phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine - chất gây nghiện cao, nguyên nhân gây các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư. Nếu sử dụng thường xuyên sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường gây ảnh hưởng xấu tới lối sống, sức khỏe và tương lai của các em học sinh.

Gỡ khó khăn cho phát triển du lịch

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Đặng Ân cho biết: những năm gần đây, du lịch tỉnh Lạng Sơn có nhiều khởi sắc. Mục tiêu đến năm 2025 đạt 3.5 triệu khách/năm, nhưng năm 2023 tỉnh đã đón gần 4 triệu lượt khách. Đặc biệt, có thêm 17 doanh nghiệp hoạt động du lịch trong năm 2023. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư tu bổ, khai thác và phát huy giá trị các di tích. Công tác quy hoạch, khoanh vùng, lập hồ sơ khoa học, cắm mốc cũng được địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Nhiều điểm, khu di tích đã được lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch như: Khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc, Khu du lịch Mẫu Sơn, Đền Bắc Lệ… đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác bảo tồn, phát huy hệ thống các điểm di tích trên địa bàn gắn kết hài hòa với phát triển du lịch luôn là sự kết hợp bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao. Song thực tế, các doanh nghiệp không mặn mà; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn do có sự tranh chấp các di tích giữa người dân và chính quyền địa phương... cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới người dân trong công tác bảo tồn di tích; huy động mọi nguồn lực xã hội để tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Liên quan đến Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, Cáp treo Mẫu Sơn chậm tiến độ, các đại biểu cho rằng: đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, kỳ vọng sẽ là động lực mạnh mẽ phát triển ngành du lịch, dịch vụ nói riêng và toàn bộ nền kinh tế của tỉnh nói chung, là bước đi đột phá cụ thể hóa Chương trình 3 về Tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Do đó, tỉnh cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng chậm so với tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu cho biết: UBND tỉnh tiếp tục trao đổi với phía nhà đầu tư để lắng nghe, đưa ra phương án tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, Cáp treo Mẫu Sơn.

Thanh Bình

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-ky-hop/ban-giai-phap-cho-nhung-van-de-buc-thiet-i354372/