Bán đấu giá thư tình của Madonna

Những bức thư tình và cuộn băng ghi âm đầy tình tứ mà nữ hoàng nhạc pop Madonna gửi cho vệ sỹ cũng là người yêu của mình James Albright đang được rao bán đấu giá tại New York.

Những kỷ vật của Madonna được rao bán lần này bao gồm: hai cuộn băng cassette, một cuộn băng video và một bức thư tình do chính Madonna đánh máy. Tất cả đều rất "riêng tư" theo như đánh giá của nhà tổ chức cuộc bán đấu giá. Cuộn băng cassette kéo dài 17 phút thu lại những lời nhắn gửi đầy tình tứ và gợi cảm của Madonna gửi vào máy hộp thự thoại tự động của James Albright - vệ sỹ riêng và cũng là người tình của nữ hoàng nhạc pop trong những năm 1992 và 1993. Theo các nhà tổ chức, giá khởi điểm cho cuộn băng rất có giá trị này vào khoảng 30.000 - 40.000 USD. Trong khi đó cuộn băng video ghi lại những hình ảnh của Madonna trong một phòng khách sạn thực hiện những cảnh quay trong Dangerous Game ước chừng sẽ thu về từ 12.000 đến 14.000 USD. Trong năm 1993, người nhận cuộn băng video này cũng là James Albright. Ngoài ra còn có một số bức thư tình cho chính Madonna đánh máy để gửi cho Albright vào những năm 1992 - 1994. Trong thư Madonna lấy biệt danh là Lola Montez. Theo đánh giá của các nhà tổ chức, những kỷ vật của Madonna đều rất riêng tư và đầy tình ái nhưng từ chối tiết lộ nguồn gốc thực sự của những đồ vật kể trên. Hình ảnh những lá thư tình của Madonna trên trang bán đấu giá online Gotta have it Ngoài những kỷ vật của Madonna, cuộc bán đấu giá này còn quy tụ được 450 món đồ của rất nhiều huyền thoại và nghệ sỹ nổi tiếng như John Lennon, Elvis Presley, Bob Dylan, Bruce Springsteen, the Rolling Stones và Eminem. Một món đồ cũng sự thu hút không kém so với những bức thư tình của Madonna là bản hợp đồng thu âm đầu tiên có giá 1 USD của huyền thoại guitar Jimmy Hendrix với nhà sản xuất PPX Enterprises. Bản hợp đồng được ký ngày 15/10/1965 này đang được định giá khoảng 250.000 USD. Trong bản hợp đồng cũng quy định rõ, Jimmy Hendrix chỉ được hưởng 1% từ lợi nhuận thu về từ những bản thu âm của chính mình. Ngoài ra, cuộc bán đấu giá rất gây chú ý này cũng mời chào khách hàng những đồ vật được Arnold Schwarzenegge sử dụng trong phần 2 của series phim Kẻ hủy diệt (có giá khoảng 150.000 - 200.000 USD), bản gốc phần lời của ca khúc A Hard Rain's a-Gonna Fall của ông vua nhạc đồng que Bod Dylan, chiếc áo jacket của John Lennon hay bộ trang phục mà rapper Eminem đã bắt chước phong cách của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson trong clip Just Lose it. Giám đốc điều hành của trang web Gottahaveit.com - nơi tổ chức cuộc bán đấu giá, Peter Siegel cho biết, ông rất hy vọng những món đồ được rao bán trên đây sẽ có mức giá cao bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế như hiện nay. "Những đồ vật này không chỉ có ý nghĩa về tài chính. Văn hóa pop có sức ảnh hưởng rất sâu rộng và không phải là không còn tiền ở những nhà sưu tập cá nhân. Vì thế tôi hy vọng cuộc bán đấu giá sẽ rất sôi nổi". Một số đồ vật sẽ được trưng bày cho mọi người xem tại gian hàng Gotta Have It ở New York. Trong khi đó cuộc bán đấu giá chính thức bắt đấu vào ngày 5/8 tới.

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/vn/trangchu/tintuc/giaitri/2009/7/28/233851/