Bán đảo Triều Tiên: Mỹ-Hàn Quốc tập trận tác chiến đặc biệt, Bình Nhưỡng lên 'kế hoạch khổng lồ'

Ngày 2/2, các lực lượng đặc nhiệm của Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận phối hợp đầu tiên trong năm nay, trong khi tại phía bên kia biên giới phía Bắc, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đi thị sát các tàu chiến tại một xưởng đóng tàu.

Chủ tịch Triều Tiên Kim jong-un thị sát các tàu chiến tại xưởng đóng tàu Nampho, ngày 2/2. (Nguồn: KCNA)

Yonhap đưa tin, Lục quân Hàn Quốc thông báo, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 22/1 tại Khu liên hợp chữa cháy trực tiếp Rodriguez ở Pocheon, cách Seoul 51 km về phía Đông Bắc.

Các binh sĩ tiểu đoàn Sao Bắc Đẩu thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt của Lục quân và Lực lượng đặc nhiệm số 1 của Mỹ tham gia cuộc tập trận này.

Hai bên đã tổ chức nhiều cuộc tập trận khác nhau, bao gồm các cuộc tập trận bắn súng và sơ cứu, trinh sát đặc biệt và chỉ đạo hỗ trợ trên không.

Họ cũng thành lập các đội kết hợp để tổ chức một cuộc tập trận trinh sát và xâm nhập kéo dài hai ngày không ngủ nhằm xác định và tiêu diệt mục tiêu bằng cách chỉ đạo các cuộc không kích mô phỏng.

Thông cáo xác nhận: “Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt của quân đội sẽ phân tích chặt chẽ kết quả của cuộc tập trận và tăng cường giáo dục-đào tạo để nâng cao khả năng hoạt động đặc biệt tổng hợp”.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do các cuộc thử nghiệm vũ khí liên tục của Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng một số tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Triều Tiên (Hoàng Hải) hôm 30/1.

Trong khi đó, AFP dẫn tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/2 cho biết, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã thị sát các tàu chiến tại xưởng đóng tàu Nampho, cách Bình Nhưỡng khoảng 65 km về phía Tây Nam. Đây được cho là nỗ lực mới nhằm củng cố lực lượng hải quân.

Chủ tịch Triều Tiên nêu rõ: "Việc tăng cường hải quân là vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đất nước...".

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nằm trong danh sách mong muốn về vũ khí chiến lược của ông Kim Jong-un được đưa ra tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên vào năm 2021, cùng với đầu đạn siêu thanh, vệ tinh do thám và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn.

Trong chuyến thăm cơ sở đóng tàu Nampho, nhà lãnh đạo đã được thông báo tóm tắt về nhiều tàu chiến đang được đóng cũng như sự chuẩn bị cho “kế hoạch khổng lồ mới” do đảng Lao động cầm quyền giao phó. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch này.

Chủ tịch Triều Tiên “bày tỏ kỳ vọng rằng, các công nhân ở xưởng đóng tàu sẽ chế tạo thành công những tàu chiến lớn ngang tầm thế giới”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ban-dao-trieu-tien-my-han-quoc-tap-tran-tac-chien-dac-biet-binh-nhuong-len-ke-hoach-khong-lo-259620.html