Bán đảo Triều Tiên đặc biệt căng thẳng trong những ngày đầu năm

Chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng hơn 200 quả đạn pháo ra vùng biển phía Tây nước này, Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên hai hòn đảo biên giới. Những diễn biến này đã đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên vào vòng xoáy căng thẳng ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới.

Theo hãng thông tấn Yonhap, chiều 5-1, lực lượng thủy quân lục chiến của Hàn Quốc đã tổ chức tập trận bắn đạn thật trên hai đảo biên giới của nước này là Baengnyeong và Yeonpyeong. Yonhap dẫn lời các quan chức quốc phòng của Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của pháo tự hành K9 và các loại phương tiện khác, chẳng hạn như xe tăng K1E1.

Động thái nói trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên bắn gần 200 quả đạn pháo ra vùng biển gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL) và gần các đảo Yeonpyeong và Baengnyeong của Hàn Quốc, khiến quân đội Hàn Quốc phải tiến hành sơ tán người dân trên hai đảo này. NLL được Bộ tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) thiết lập vào năm 1953 trong các cuộc đàm phán đình chiến giữa hai miền Triều Tiên.

">

Xe tăng K1E1 của Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Baengnyeong ngày 5-1. Ảnh: Yonhap

Trong một thông báo, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết không ghi nhận báo cáo về thiệt hại đối với người dân và quân đội Hàn Quốc do vụ bắn đạn pháo của Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sau đó cũng xác nhận nước này đã bắn 192 quả đạn từ 47 khẩu pháo với các cỡ nòng khác nhau trong một cuộc diễn tập của hải quân vào sáng 5-1. Tuy nhiên, Triều Tiên khẳng định hướng bắn không gây ảnh hưởng, dù gián tiếp, đến các đảo của Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn và tương xứng với các hoạt động của phía Seoul.

Theo AFP, phản ứng trước vụ bắn pháo của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng hối thúc Bình Nhưỡng chấm dứt “các hành động gây bất ổn” và quay trở lại con đường ngoại giao. “Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích, gây bất ổn hơn nữa và quay trở lại con đường ngoại giao. Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích Triều Tiên tham gia những cuộc thảo luận mang tính thiết thực để xác định các biện pháp quản lý rủi ro quân sự và kiến tạo nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Như chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ, Mỹ không có bất kỳ ý đồ thù địch nào đối với Triều Tiên”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nhấn mạnh.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này đang hết sức chú ý tới những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và kêu gọi các bên bình tĩnh, kiềm chế, tránh có những hành động làm gia tăng căng thẳng và tạo điều kiện để nối lại đối thoại.

Những diễn biến căng thẳng nảy sinh trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành một loạt cuộc tập trận, dẫn tới sự phản đối từ Bình Nhưỡng. Điển hình là một ngày trước vụ bắn đạn pháo của Triều Tiên, lục quân Hàn Quốc thông báo đã cùng Mỹ tiến hành tập trận bắn đạn thật nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung ở khu vực gần biên giới với Triều Tiên. Tham gia tập trận có hơn 100 khí tài quân sự của hai nước.

Mới đây, tờ The Korea Times dẫn nhận định của ông Yang Moo-jin, Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, cho rằng năm 2024 dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng bế tắc trong quan hệ liên Triều, có khả năng vượt qua mức độ mà chúng ta đã thấy trong vài năm qua.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/ban-dao-trieu-tien-dac-biet-cang-thang-trong-nhung-ngay-dau-nam-759399

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/635650-ban-dao-trieu-tien-dac-biet-cang-thang-trong-nhung-ngay-dau-nam.html