Ban Dân vận Trung ương khảo sát mô hình 'Dân vận khéo' tại Sóc Trăng

Chiều ngày 29/11, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát mô hình 'Dân vận khéo' trong phát huy giá trị đạo đức, văn hóa và nguồn nhân lực của tôn giáo vào xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh Sóc Trăng. Tiếp đoàn có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, tình hình hoạt động tôn giáo ổn định. Cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động, tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong đông đảo chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo. Từ đó, các tôn giáo đã phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp, giá trị nhân văn nhằm điều chỉnh hành vi, chuẩn mực, lối sống, hướng tín đồ đến chân - thiện - mỹ.

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Các tổ chức tôn giáo phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Nổi bật nhất là các tôn giáo tham gia tích cực phòng, chống dịch Covid-19, như tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt, lễ hội tôn giáo; ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức 38 điểm phục vụ cơm tại khu cách ly y tế, khu phong tỏa (1,3 triệu suất cơm); vận động ủng hộ trên 10.000 phần quà, phát 115 tấn gạo; tổ chức 42 chuyến xe hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, với 782 tấn rau, củ, quả… Tổng số tiền đóng góp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 30 tỷ đồng.

Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 815 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực; trong đó có 237 mô hình, điển hình tập thể và 578 mô hình, điển hình cá nhân. Những mô hình tiêu biểu như: “Hạt gạo nghĩa tình” (Thiền viện Trúc Lâm), Phường 2, thành phố Sóc Trăng; “Làm công tác từ thiện” (Tịnh xá Ngọc Châu Như), Phường 2, thị xã Vĩnh Châu; “Bếp cơm từ thiện” (chùa Phổ Giác), ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú; “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự” (chùa Kos Tung), xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung; “Hội Trái Tim Thiện Duyên” (chùa Phổ Hiền), xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Đoàn công tác cũng đặt ra một số vấn đề xây dựng mô hình “Dân vận khéo” mang tính đặc thù của địa phương; nguồn lực của tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa; những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận trong phát huy giá trị đạo đức, văn hóa hiện nay...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Quang đánh giá tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị. Nâng cao trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tôn giáo trong phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua khảo sát, đoàn công tác cũng nắm bắt được nhiều vấn đề, sẽ tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất Trung ương các cơ chế chính sách để phát huy các mô hình “Dân vận khéo” trong thời gian tới.

Ngoài làm việc với tỉnh, đoàn công tác cũng sẽ khảo sát một số mô hình “Dân vận khéo” ở thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng.

PHƯỚC LIÊU

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/ban-dan-van-trung-uong-khao-sat-mo-hinh-dan-van-kheo-tai-soc-trang-69049.html