Bán cổ phiếu thấp hơn nửa thị giá, Dabaco muốn xây nhà máy đậu nành

Với 1.330 tỷ đồng thu về, Dabaco cho biết sẽ sử dụng toàn bộ để thực hiện 'Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco'.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco (HoSE: DBC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Theo đó, ông trùm chăn nuôi miền Bắc sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 33,3% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỉ lệ thực hiện quyền là 3:1, với giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/5, cổ phiếu DBC có giá 29.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Dabaco được phát hành bằng 51% thị giá trên thị trường.

Đồng thời, Dabaco cũng sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DBC.

Với tổng số tiền khoảng 1.330 tỷ đồng thu về, Dabaco cho biết sẽ sử dụng toàn bộ vào vào việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco".

Trong đó, 794 tỷ đồng sẽ được sử dụng đề đầu tư, thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản lưu động; phần còn lại 535 tỷ đồng sẽ được dành để đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho dự án.

Về tình hình kinh doanh của công ty, quý đầu năm 2024, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.252 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dù giá vốn tăng nhưng do không còn kinh doanh dưới giá vốn nên quý I/2024 doanh nghiệp chăn nuôi Bắc Ninh ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 348 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lỗ hơn 70 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính trong quý được công ty tiết giảm tích cực, giảm 27% xuống còn 50,8 tỷ đồng. Song, Dabaco lại chi phí bán hàng tăng 13%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên lần lượt 110 tỷ đồng và 96 tỷ đồng.

Kết quả, “anh cả” ngành chăn nuôi miền Bắc báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng vọt so với số lỗ 321 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm 2023.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận, Dabaco cho biết, quý I/2024, tình hình giá một số mặt hàng nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm theo đó giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Mặt khác, người chăn nuôi trong nước có nhu cầu tái đàn nên sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ tăng, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết, giá lợn cũng tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh dẫn tới kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi trong tập đoàn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Dabaco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, tăng gấp 29 lần thực hiện năm 2023. Như vậy, kết thúc quý I, doanh nghiệp ngành chăn nuôi này đã hoàn thành hơn 12% kế hoạch doanh thu và gần 10% mục tiêu lợi nhuận.

Nguyễn Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-co-phieu-thap-hon-nua-thi-gia-dabaco-muon-xay-nha-may-dau-nanh-a662565.html