Ban Chuyên đề Công an TPHCM thăm, chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2024), Ban Chuyên đề Công an TPHCM đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các y bác sĩ, cán bộ y tế trong và ngoài lực lượng CAND đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn TP.

Đoàn công tác do Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Tại Sở Y tế TPHCM, tiếp đoàn có ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế. Đón nhận tình cảm, sự quan tâm của các nhà báo đến từ lực lượng Công an TPHCM, ông Nguyễn Hải Nam đã thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Sở gửi tới Đại tá Bùi Ngọc Giáp và các thành viên trong đoàn lời cảm ơn sâu sắc.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp cùng các thành viên trong đoàn thăm, chúc mừng tại Sở Y tế TPHCM nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Trao đổi với các thành viên trong đoàn, ông Nguyễn Hải Nam bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Tòa soạn sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó chặt chẽ cùng Sở nói riêng và các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM nói chung trong hoạt động tuyên truyền; có các sản phẩm báo chí đặc sắc liên quan tới lĩnh vực y tế được lan tỏa rộng rãi đến bạn đọc; trở thành cầu nối hữu hiệu giữa nhân dân, bệnh nhân TP với lực lượng y tế và y, bác sĩ.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, đón tiếp đoàn có Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện. Bác sĩ Phan Văn Báu đã thông tin sơ lược về hoạt động cũng như những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y khoa đến với đoàn Ban Chuyên đề CATP.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM chúc mừng Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện 115

Theo chia sẻ của Giám đốc Bệnh viện 115, đơn vị hiện được đánh giá là cơ sở y tế đầu ngành trong điều trị đột quỵ. Điều này được thể hiện qua việc Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) đã trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho Bệnh viện Nhân dân 115, đơn vị đầu tiên của cả nước đạt chuẩn "kim cương" trong điều trị đột quỵ.

Trước những thành tựu nổi bật mà tập thể Ban giám đốc, y, bác sĩ cùng đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện 115 đã đạt được, Đại tá Bùi Ngọc Giáp bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, Bệnh viện 115 sẽ tiếp tục phát huy, gặt hái thêm nhiều thành công mới trong lĩnh vực y khoa, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân TPHCM trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Đoàn công tác Ban Chuyên đề Công an TPHCM chúc mừng tập thể lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện 115

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thay mặt Ban Chuyên đề CATP, Đại tá Bùi Ngọc Giáp đã gửi tới Bác sĩ CK II Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ y tế Bệnh viện lời chúc tốt đẹp nhất. Đón nhận tình cảm đến từ Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Bác sĩ Võ Đức Chiến đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể Tòa soạn.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và Trung tá Nguyễn Duy Trung, Trưởng Ban Phóng viên chúc mừng Bác sĩ CK II Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

* Cùng ngày, đoàn công tác do Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi, Phó Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừng các bệnh viện trong lực lượng Công an nhân dân: Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an), Bệnh viện Công an TPHCM (CATP) cùng các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài ngành Công an gồm: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Từ dũ và Bệnh viện Quân y 175.

Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi, Phó Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và đoàn công tác thăm, chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện 30/4

Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi và đoàn công tác thăm, chúc mừng Ban Giám đốc, các y, bác sĩ Bệnh viện Công an TPHCM

Đoàn công tác Ban Chuyên đề Công an TPHCM thăm và chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tại những nơi đến, Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi đã gửi Ban giám đốc, tập thể y, bác sĩ, nhân viên y tế lời chúc sức khỏe, tiếp tục đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Cũng trong hôm nay, đoàn công tác của Ban Chuyên đề CATP do Tiến sĩ, Trung tá Nguyễn Duy Trung, Trưởng Ban Phóng viên làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Đoàn công tác của Ban Chuyên đề CATP thăm, chúc mừng Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Đoàn công tác của Ban Chuyên đề CATP thăm, chúc mừng Bệnh viện Ung bướu TPHCM

Đây cũng là dịp để Ban Chuyên đề Công an TPHCM cùng các bệnh viện, đơn vị y tế tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động khám, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Quỳnh Hương - Anh Tuấn - Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/ban-chuyen-de-cong-an-tphcm-tham-tang-qua-y-bac-si-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam-2702_159353.html