Bản án thích đáng dành cho những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Các đối tượng trong băng nhóm này thuê nhà rồi làm giả nhiều giấy chứng nhận chủ quyền căn nhà đang thuê cho đồng bọn và mang đi cầm cố vay tiền. Không ít nạn nhân đã sập bẫy nên người dân cần cảnh giác.

Ngày 16/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Tú Nga (SN 1970, ngụ Quận 6) mức án 16 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’ và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức’’. Về dân sự, tòa tuyên buộc Nga phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại. Đồng phạm với Nga trong vụ án này, Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1971, ngụ Quận 8) bị tuyên 7 năm tù cho tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa

Trước đây, lúc CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nga nhanh chân bỏ trốn. Cơ quan tố tụng chỉ bắt được Sơn và đã tách riêng xử lý Sơn trong vụ việc chiếm đoạt tiền bị hại Dương Quang Khải. TAND TPHCM đã tuyên phạt Sơn 13 năm tù cho hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức’’. Ngày 25/12/2020, Sơn tiếp tục bị TAND TPHCM tuyên phạt tổng hợp 30 năm tù cũng về hai tội danh trên. Nên Nguyễn Hoàng Sơn phải chịu mức án 30 năm tù tổng hợp các bản án cũ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2017 thông qua hai đối tượng tên Minh và Anh (chưa rõ lai lịch) giới thiệu, Trần Tú Nga quen biết với Nguyễn Hoàng Sơn là cò môi giới nhà đất và vay tiền. Sau đó, Nga, Sơn, Minh và Anh bàn bạc làm giả giấy tờ nhà rồi thế chấp vay tiền để tiêu xài cá nhân. Minh và Anh là người cung cấp. - phôtô sổ hồng căn nhà số 36/25D Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 và căn nhà số 1080 lầu 4 chung cư Võ Văn Kiệt Phường 6, Quận 5. Nga cũng đưa bản phôtô CMND của Nga và 40 triệu đồng cho Sơn để làm giả giấy tờ nhà hai căn nhà này cho Nga. Sau khi có được giấy tờ nhà giả, Nga nhờ Sơn giới thiệu cho Nga gặp người nhận thể chấp để vay tiền.

Cụ thể, ngày 25/10/2017, Sơn giới thiệu Nga mang theo Giấy chứng nhận giả căn nhà số 36/25D Sư Vạn Hạnh, đến gặp bà Phan Thị Bích Thuận và bà Phạm Thị Hiền để thỏa thuận việc vay tiền. Sau khi xem giấy tờ, và Hiền cho Nga vay 200 triệu đồng (bà Thuận 150 triệu đồng, bà Hiền 50 triệu đồng), thời hạn 12 tháng, không lãi suất có ký hợp đồng công chứng. Sau đó, Nga ký với bà Thuận và bà Hiền hợp đồng thuê lại căn nhà này với giá thuê là 8 triệu đồng/tháng tương đương với lãi suất 4%/tháng. Tuy nhiên, Nga đóng tiền thuê nhà được vài tháng rồi bỏ trốn.

Đối với số tiền 200 triệu đồng Nga nhận được từ việc cầm cố thể chấp các giấy chứng nhận giả cho bà Thuận, bà Hiền, Nga chia cho Nguyễn Hoàng Sơn số tiền môi giới là 20 triệu đồng tương đương 10% số tiền vay được. Còn lại Nga trả tiền chi phí làm giả giấy tờ, trả tiền cho tên Minh về việc cho Nga mượn địa chỉ căn nhà trên do Minh đang thuê để làm giả giấy chứng nhận mang tên Nga, tiền đặt cọc, tiền thuê nhà và tiêu xài hết.

Làm phi vụ này thấy chiếm đoạt ít, nên sang ngày 26/10/2017, Sơn tiếp tục giới thiệu Nga mang theo Giấy chứng nhận giả đối với căn nhà số 36/25D Sư Vạn Hạnh đến điểm hẹn tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, Quận 5 gặp ông Dương Quang Khải để thỏa thuận việc vay tiền. Sau đó, ông Khải đồng ý cho Nga vay số tiền 200 triệu đồng, với thời hạn 12 tháng, không lãi suất có ký hợp đồng công chứng. Sau khi ký hợp đồng, ông Khải giao cho Nga 200 triệu đồng tại phòng Công chứng. Đồng thời, Nga ký hợp đồng cầm cố căn nhà và thuê lại căn nhà số 36/25D Sư Vạn Hạnh với ông Khải, giá thuê là 10 triệu đồng/ tháng.

Vào các ngày 16 /11/ 2017 và ngày 23/12/2017 Nga tiếp tục dùng sổ hồng giả đối với căn nhà số 1080 lầu 4 chung cư Võ Văn Kiệt cùng Sơn đến gặp ông Khải để thế chấp vay thêm được 400 triệu đồng. Cũng tương tự, khi Nga vay được tiền thì ký hợp đồng thuê lại căn nhà 1080 lầu 4 chung cư Võ Văn Kiệt với giá từ 10 triệu đồng-20 triệu đồng/tháng. Đến tháng 02/2018, Nga không tiếp tục trả tiền thuê cho ông Khải và bỏ trốn. Tổng số tiền Nga chiếm đoạt của ông Dương Quang Khải là 600 triệu đồng.

Đối với số tiền 600 triệu đồng Nga nhận được từ việc cầm cố thế chấp các giấy chúng nhận giả cho ông Dương Quang Khải, Nga chia cho Nguyễn Hoàng Sơn tiền môi giới cho mỗi lần vay là 20 triệu đồng tương đương 10% số tiền vay được, tổng cộng 3 lần Sơn nhận được 60 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt còn lại Nga dùng để trả chi phí làm giả giấy tờ, tiền đặt cọc thuê nhà.., tiền chia cho hai đối tượng Minh và Anh về việc cho Nga mượn địa chỉ các căn nhà trên do Minh và Anh đang thuê để làm giả giấy chứng nhận mang tên Nga và tiêu xài hết.

Ngày 12/9/2019, CQĐT khởi tố Nga và Sơn. Tuy nhiên, Trần Tú Nga bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều ra quyết định truy nã. Đến ngày 13/4/2021, Nga bị bắt tại Quận 12.

Đối với đối tượng tên Minh và tên Anh là người tham gia bàn bạc và cung cấp bản phô tô giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để làm giả. Do không rõ lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ban-an-thich-dang-danh-cho-nhung-ke-lua-dao-chuyen-nghiep_148524.html