Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên manh động

Đều là những nam thanh niên tuổi đời còn khá trẻ, nhưng không học hết THPT, ham chơi, thường xuyên tụ tập, uống rượu…, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã gây gổ, hành hung, gây thương tích nặng nề cho người khác. Hành động của nhóm thanh niên phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.

(Hình minh họa: Internet)

Vụ án này được Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đưa ra xét xử sơ thẩm công khai năm 2023. Theo đó, khoảng tháng 8/2020, nhóm thanh niên hơn 10 người: trong đó, có Đinh Văn Thao, sinh năm 2000, dân tộc Mường, trú tại tổ Bản Ngoa, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ; Đồng Văn Duy, sinh năm 1999, dân tộc Thái, trú tại bản Sang Hán, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ; Hoàng Văn Phương, sinh năm 1999, dân tộc Tày, trú tại bản Sang Hán, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ và Hà Văn Cường, sinh năm 1997, dân tộc Thái, trú tại tổ Bản Ngoa, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đến nhà chị Đinh Thị Hiền cùng bản ăn cơm, uống rượu mừng sinh nhật chị Hiền. Trong bữa rượu, Thao và Duy cho rằng, Sáng - cùng là bạn của chị Hiền đến dự sinh nhật có lời nói, cử chỉ coi thường người khác nên đã nảy sinh ý định sẽ đánh Sáng và nhóm của Sáng khi nhóm này đi về.

Để thực hiện ý định trên, vào khoảng 1 giờ ngày 26/8/2020, Thao nói với Duy: "Anh ra cầu đợi bọn mày”, ý của Thao là ra Cầu Trắng thuộc Bản Ngoa, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đợi bạn mình là Duy và Phương để đánh nhóm của Sáng. Sau đó, Thao điều khiển xe mô tô ra cầu Bản Ngoa đứng đợi. Khoảng 5 phút sau, Cường ra, Thao nói với Cường về mục đích chặn đánh Sáng và nhóm của Sáng, Cường nhất trí và không nói gì. Tại cầu Bản Ngoa khi Sáng và nhóm của Sáng đi đến, lấy lý do xe mô tô của Sáng đi qua quệt vào chân, nên Thao chửi và yêu cầu Sáng dừng lại xin lỗi nhưng nhóm của Sáng không dừng lại mà còn chửi lại. Sau đó, 2 bên lao vào xô xát, ném đá và đấm nhau.

Khi nhóm của Sáng lên xe máy bỏ chạy thì nhóm của Thao cũng đi xe máy đuổi theo, đến khu vực cổng chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, hai bên dừng lại nhặt gạch, đá ném về phía nhau nhưng không trúng ai. Thao chạy vào ven đường nhặt 2 đoạn gậy gỗ cứng, mỗi đoạn dài khoảng 1 mét, đưa cho Cường và Duy; Phương nhặt 1 viên gạch loại cứng bằng đất nung, sau đó cùng với Duy, Cường lao về phía nhóm của Sáng. Cường cầm gậy đuổi về phía nhóm Sáng thì chị Sẩm Thị Thương (đi cùng nhóm Sáng) lao vào can ngăn, ôm, giữ, đẩy lên vỉa hè, không cho Cường đuổi theo Sáng và nhóm của mình, nên Cường không đánh được ai.

Thấy Duy, Cường cầm gậy, còn Phương cầm gạch đuổi về phía mình, một số đối tượng trong nhóm của Sáng bỏ chạy, Sáng ngồi lên xe định bỏ chạy thì bị Phương lao đến dùng gạch đánh 1 nhát trúng vào vùng đầu, Sáng nổ máy xe bỏ chạy. Chị Đặng Thanh Thảo (đi cùng nhóm Sáng) chạy về phía xe mô tô của mình thì bị Duy hai tay cầm gậy lao đến vụt liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, vai và tay Thảo. Phương tiếp tục cầm gạch lao đến đánh 1 nhát trúng vào vùng đầu Thảo, làm viên gạch vỡ, rơi xuống đường, Phương dùng tay đấm 2 nhát vào vùng mạn sườn bên phải Thảo. Thảo ngồi được lên xe mô tô, nổ máy và bỏ chạy đến cổng chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thì bị choáng, dừng lại và được đưa vào Bệnh viện cấp cứu.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh kết luận, chị Đặng Thanh Thảo bị khuyết xương hộp sọ vùng đỉnh phải 20%; sẹo vùng đỉnh phải 2%. Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên của Đặng Thanh Thảo tại thời điểm giám định là 22%. Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 123; Điều 15; Điều 38; Khoản 3 Điều 57; Điều 58; các Điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 3 bị cáo: Đinh Văn Thao, Đồng Văn Duy, Hoàng Văn Phương 13 năm 6 tháng tù phạm tội "Giết người”; Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 123; Điều 15; Điều 38; Khoản 3 Điều 57; Điều 58; các điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt Hà Văn Cường 13 năm tù phạm tội "Giết người”.

Mai Linh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/14/319697/ban-an-thich-dang-cho-nhom-thanh-nien-manh-dong-.aspx