Bản án thích đáng

Cho rằng TAND TX Điện Bàn (Quảng Nam) tuyên phạt mình 4 năm tù về 2 tội 'Cố ý gây thương tích' và 'Cố ý làm hư hỏng tài sản' là quá cao nên bị cáo Huỳnh Văn Minh Nhựt (1995, trú P. Điện Nam Trung, TX Điện Bàn) gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 29-10, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm về nội dung kháng cáo của bị cáo Nhựt.

Cho rằng TAND TX Điện Bàn (Quảng Nam) tuyên phạt mình 4 năm tù về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” là quá cao nên bị cáo Huỳnh Văn Minh Nhựt (1995, trú P. Điện Nam Trung, TX Điện Bàn) gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 29-10, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm về nội dung kháng cáo của bị cáo Nhựt.

Bị cáo Huỳnh Văn Minh Nhựt tại phiên.

Theo cáo trạng, chiều 11-11-2018, Nhựt điều khiển ô-tô BKS 43A-337.03 (xe Nhựt thuê chạy dịch vụ) đến khối phố Quảng Lăng 1 (P. Điện Nam Trung) đón khách thì gặp anh Nguyễn Thanh Phương (1987, trú P. Điện Dương, TX Điện Bàn) điều khiển ô-tô BKS 43A-368.13 (xe anh Phương thuê để kinh doanh) ở đây. Do nghi ngờ anh Phương có quan hệ tình cảm với bạn gái của mình nên Nhựt bực tức dừng xe lại rút dao đến “nói chuyện” thì anh Phương bỏ chạy. Nhựt đuổi theo một đoạn thì Phương dừng lại hỏi: “Sao bạn lại muốn đánh mình”?, Nhựt đáp: “Mi là thằng bạn khốn nạn, mi ngủ với vợ tao đúng không”. Nghe vậy, Phương trả lời: “Tao không có” và hết lời giải thích nhưng Nhựt vẫn không chịu nghe. Nhựt cầm dao xông đến chém nhiều nhát trúng vào tay và ngực khiến anh Phương gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân chạy đến can ngăn thì Nhựt mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, trong cơn thịnh nộ, Nhựt cầm dao tiến đến xe anh Phương đập bể 2 kính chắn gió, sau đó đi đến đầu xe đập bể tấm kính rồi bỏ đi. Anh Phương được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu với tỷ lệ thương tích là 21%. Về thiệt hại tài sản, kết quả giám định tài sản cho thấy, ô-tô BKS 43A-368.13 hư hỏng sửa chữa hết gần 22 triệu đồng.

Về nhân thân bị cáo Nhựt, năm 2014, bị CATX Điện Bàn xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, đến năm 2016, Nhựt bị TAND TX Điện Bàn tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong 2 năm 2017 và 2018, Nhựt bị CATP Hội An và CATX Điện Bàn xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau và hủy hoại tài sản người khác. Nói về hoàn cảnh gia đình, Nhựt sinh ra được vài tháng thì cha mẹ đã “giao” cho vợ chồng người cậu ruột không con cái nuôi dưỡng để đi làm ăn xa. Do thiếu tình thương của cha mẹ và sự quản lý lỏng lẻo của người nuôi dưỡng nên Nhựt đã đua đòi đi theo đám bạn xấu, học đến lớp 8 thì nghỉ. Có lẽ môi trường sống đã biến Nhựt thành kẻ có bản tính côn đồ, hễ thấy ai chướng mắt, hoặc làm phật ý mình là y tìm đến hung khí và bạo lực để giải quyết vấn đề, liên tiếp vi phạm pháp luật.

HĐXX tòa sơ thẩm cho rằng, hành vi của Nhựt dùng hung khí nguy hiểm có tính chất côn đồ vô cớ đánh bị hại Phương sau đó đập phá xe của bị hại đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” nên tuyên phạt tổng cộng 4 năm tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, HĐXX nhận định, mặc dù gia đình bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại và bị hại Phương đã có đơn bãi nại, nhưng theo quy định của pháp luật thì hành vi của bị cáo Huỳnh Văn Minh Nhựt vẫn bị xử lý. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ, xét thấy bị cáo Nhựt có nhân thân xấu, nhưng không chịu hối cải tiếp tục phạm tội nghiêm trọng hơn. Do vậy, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo Huỳnh Văn Minh Nhựt, tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù về 2 tội danh trên.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_215182_ban-an-thich-dang.aspx