Bản án cho gã 'dê xồm' hãm hại bé gái 7 tuổi

14 năm tù là bản án dành cho gã "dê xồm" lừa cháu bé 7 tuổi về nhà mình để hãm hiếp.

Sáng 22/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn An (52 tuổi), trú xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, trước đó, Nguyễn Văn An sau khi cùng một số người bạn uống rượu tại nhà hàng xóm thì gặp cháu T. T. B. T (7 tuổi) đang trên đường đi học về.

Bị cáo Nguyễn Văn An.

Sẵn có hơi men trong người, An đã nảy sinh ý đồ xấu nên đã lừa cháu bé lên xe chở về nhà mình rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Khi đang bị An thực hiện hành vi hiếp dâm, bé gái nói muốn đi vệ sinh và được An đồng ý. Lợi dụng sơ hở, cháu bé liền vùng chạy thoát về nhà và kể lại chuyện với gia đình.

Ngay sau đó, gia đình cháu Lan đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Sáng 22/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn An về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tại phiên tòa, Nguyễn Văn An đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn An 14 năm tù giam về tội danh trên.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ban-an-cho-ga-de-xom-ham-hai-be-gai-7-tuoi-a307196.html