Bám theo khách du lịch để trộm cắp

(ANTĐ) - Nguyễn Văn Quyền (SN 1991, trú tại xã Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên) sống lang thang tại địa bàn Hà Nội. Ngày 4-4-2009, Quyền đã bám theo đoàn khách du lịch người nước ngoài đang đi dạo tại bờ hồ Hoàn Kiếm tìm sơ hở để trộm cắp.

Nguyễn Văn Quyền Khi đoàn khách dừng lại trước nhà số 52 phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc để chụp ảnh thì Quyền áp sát và móc trộm chiếc máy ảnh của ông Min Bong Choi (quốc tịch Hàn Quốc) rồi bỏ chạy. Phát hiện bị mất tài sản, ông Min Bong Choi đã hô hoán. Ngay lập tức, anh Trần Văn Viện - hướng dẫn viên du lịch của đoàn cùng một số người dân đuổi theo bắt giữ Quyền cùng tang vật. Ngay sau đó, Quyền đã được giải về Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm để giải quyết. Công an phường Hàng Bạc đã trao trả chiếc máy ảnh cho ông Min Bong Choi. Ngày 27-7, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Tại tòa, bị cáo Quyền khai nhận đang phải chấp hành bản án 6 tháng tù nhưng hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng (do TAND TP Hà Nội xử ngày 4-12-2008) cũng với tội trộm cắp tài sản. HĐXX nhận định, với việc tái phạm lần này, Quyền phải chịu hình phạt tù với mức hình phạt tổng hợp là 12 tháng tù giam.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=53799&channelid=80