Bám địa bàn, gần dân

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đối mặt với một số khó khăn nhất định về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT - TTATXH). Cùng với phát huy vai trò, tăng cường hoạt động của lực lượng chức năng, mô hình Dân quân nắm hộ dân đã góp phần ngăn chặn kịp thời các tệ nạn. Mô hình cũng nhằm củng cố, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang (LLVT).

Chính quyền địa phương, lực lượng dân quân tặng quà cho hộ nghèo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Khánh Nam - Nguyễn Thu Vân khẳng định: “Đảng ủy, UBND xã quan tâm, lãnh, chỉ đạo, quán triệt chặt chẽ kế hoạch, hướng dẫn các cấp đến các ban, ngành, đoàn thể và LLVT xã; thường xuyên duy trì họp định kỳ, triển khai nhiệm vụ, đánh giá kết quả và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế. Địa phương thực hiện mô hình Dân quân nắm hộ dân phù hợp với tình hình cụ thể của từng ấp, tập trung vào điểm nóng và gắn với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”. Từ năm 2021 đến nay, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn từng bước được giữ vững.

Bên cạnh chủ động khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, thực hiện, tổ dân quân thường trực và lực lượng dân quân phụ trách 2.652 hộ dân/9.000 nhân khẩu. Với phương châm gần dân, bám dân, bám địa bàn, lực lượng dân quân nắm chắc, rõ số nhân khẩu, nghề nghiệp, tình hình kinh tế, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương trong từng hộ dân phụ trách. Từ đó, góp phần cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ xung kích ở cơ sở, bảo vệ địa bàn, các hoạt động công ích, xã hội và phòng, chống thiên tai. Từ năm 2021, lực lượng dân quân đã cung cấp trên 1.000 nguồn thông tin về đá gà, cờ bạc, hút chích, gây rối, khiếu kiện,... Đặc biệt, vừa qua, từ mô hình Dân quân nắm hộ dân đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý, giải tán nhóm người đến truyền đạo trái phép, mê tín trên địa bàn xã.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa - Nguyễn Bảy Đỏ cho biết: “Đối với những khu vực “điểm nóng”, hộ dân có biểu hiện cần quan tâm về lối sống, khiếu kiện, tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép,... chúng tôi nắm chắc hộ dân, bám địa bàn thông qua những cán bộ lão thành, trưởng ấp, bí thư chi bộ, mối quan hệ họ hàng, láng giềng để nắm thêm thông tin báo cáo về trên. Mô hình Dân quân nắm hộ dân tạo được sự đồng thuận cao, qua đó, người dân cung cấp cho Ban CHQS xã hàng trăm tin tức có giá trị về mọi vấn đề xảy ra trên địa bàn mình sinh sống”.

Căn nhà tình nghĩa quân - dân được xây tặng cho bà Nguyễn Thị Phúc (xã Hòa Khánh Nam)

Mô hình Dân quân nắm hộ dân không chỉ góp phần giúp người dân có cuộc sống bình yên, ổn định hơn mà còn thực hiện những hoạt động an sinh xã hội. Bám nắm địa bàn, lực lượng dân quân còn biết rõ khu vực nào, ấp nào còn khó khăn hoặc có trường hợp cần giúp đỡ để báo cáo Ban CHQS xã tham mưu lãnh đạo chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ. Điển hình như Ban CHQS đã tuyên truyền, vận động được 150 triệu đồng đóng góp cùng người dân xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn ấp Thuận Hòa 2, giúp người dân đi lại thuận tiện. Ông Nguyễn Văn Hiến (ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam) phấn khởi nói: “Đến nay, tệ nạn trên địa bàn ấp không còn, nhất là nạn mê tín dị đoan. Người dân an tâm làm ăn, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới. Người dân sẵn sàng hợp tác cùng địa phương để giữ gìn địa bàn ổn định”.

Trên cơ sở thông tin từ lực lượng dân quân nắm bắt, nhiều hộ gia đình được giúp đỡ kịp thời. Ban CHQS xã đã tham mưu, vận động xây tặng 7 căn nhà tình nghĩa quân - dân cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 600 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng còn trực tiếp tham gia cùng Đoàn Thanh niên đóng góp ngày công xây dựng nhà cho các hộ nghèo.

Thượng tá Trịnh Văn Dũng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Đức Hòa, đánh giá: “Ban CHQS xã Hòa Khánh Nam thực hiện mô hình Dân quân nắm hộ dân đạt hiệu quả thiết thực, được Đảng ủy, Ban CHQS huyện ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Đức Hòa là địa bàn “vùng đỏ” của tỉnh, mô hình Dân quân nắm hộ dân với phương châm “4 tại chỗ” không chỉ phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANCT-TTATXH mà còn tích cực trong công tác phòng, chống dịch. Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục nhân rộng mô hình này trên toàn huyện”.

Dân quân nắm hộ dân là mô hình hợp lòng dân, khẳng định vai trò, phát huy năng lực, chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân trong việc giữ gìn ANCT-TTATXH, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/bam-dia-ban-gan-dan-a156467.html