Ballack trở lại Leverkusen: Tìm lại sự thừa nhận

Michael Ballack đã đồng ý quay trở lại Bayer Leverkusen. Hợp đồng 2 bên kí kết có thời hạn 2 năm, bắt đầu tính từ tháng 7 năm nay…

Đối với Ballack, những gì thể hiện tại Leverkusen đổi lại là bản CV của tiền vệ người Đức đẹp lên trông thấy. Thể hiện qua việc “số 13” khi đó được một loạt các ông lớn ở Châu Âu dải thảm đỏ mời về, hứa hẹn sẽ trả mức lương cao vời vợi. Tuy nhiên, khi mùa giải 2002/2003 chưa hạ màn, Ballack đã gật đầu về khoác áo Bayern Munich, trước khi tới gặt hái thành công ở Chelsea cho tới cuối mùa giải vừa qua. Trở lại Bay Arena lần này, Michael Ballack không hề có ý định dối già hay tìm kiếm sự yên bình. Nếu có suy nghĩ nghĩ như vậy, cựu tiền vệ Chelsea đã đồng ý vừa đá chơi vừa gặt bộn tiền tại UAE. Thực tế hoàn toàn ngược lại, Ballack mong muốn đền đáp công ơn của BLĐ Leverkusen, cũng như bù đắp lại tình cảm nơi NHM. Mặt khác, “số 13” muốn tiếp tục thi đấu ở sân chơi đỉnh cao, để chăm bẵm giấc mơ dự Euro 2012. Năm xưa Ballack đặt chân tới Leverkusen để nuôi hoài bão trở thành một cầu thủ lớn. Còn bây giờ, khi bị Chelsea ruồng bỏ và giới chuyên môn nghi ngờ, tiền vệ người Đức quay lại đội bóng cũ với khát khao chứng minh mình chưa phải vô dụng. Hi vọng rằng bản lĩnh sẽ giúp Ballack vững tay chèo trước sóng gió. Minh Quân

Nguồn XZone: http://xzone.vn/default.aspx?id=19095&portalid=32&tabid=150