Bài học lớn trong công tác quản lý học sinh

Liên quan đến vụ việc học sinh V.P.A, lớp 1A, Trường Tiểu học Hải An, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị mù một mắt trái do bạn học trong lúc nô đùa đã ném thước kẻ trúng vào mắt, Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia tuyên án Trường Tiểu học Hải An phải bồi thường hơn 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau câu chuyện này là một bài học rất lớn đối với cán bộ giáo viên không chỉ của riêng Trường Tiểu học Hải An trong công tác quản lý học sinh.

Từ trò đùa của trẻ

Theo phản ánh, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 15/1/2016 trong giờ ra chơi, em Lê N.T (lớp 1A) nô đùa cùng em Nguyễn Hữu Q.B (lớp 1B). Trong khi nô đùa, T đã dùng thước bằng gỗ bị gãy ném vào B và không may trúng mắt trái em V.P.A. Dù được cô giáo nhanh chóng sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế, nhưng bên mắt bị tổn thương nặng nề, mà theo kết luận của các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương là tiên lượng sẽ bị mù vĩnh viễn, thương tật 41%.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, gia đình P.A cũng đã nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của Hội Cha mẹ học sinh, với số tiền ủng hộ 10 triệu đồng. Vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, khi P.A trở về địa phương, nhà trường đã cử đại diện đến gia đình thăm hỏi và trao hơn 15 triệu đồng tiền ủng hộ (lần 2). Tuy nhiên, gia đình đã từ chối nhận số tiền này. Về phía gia đình cháu T đã hứa hỗ trợ gia đình P.A 10 triệu, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình em T mới hỗ trợ 4 triệu. Mới đây, gia đình em T có mang đến hỗ trợ tiếp lần 2, số tiền 3 triệu nhưng gia đình P.A đã từ chối.

Theo chị N.T.H (mẹ V.P.A), nhà trường thiếu quan tâm, trách nhiệm khi P.A bị tai nạn như: Không đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cháu và gia đình, chậm làm giấy xác nhận (thay thẻ học sinh) khiến P.A không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Thời gian qua, gia đình chị H cũng đã rất nhiều lần gặp Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hải An để yêu cầu nhà trường có trách nhiệm với P.A, đồng thời gửi đơn đến Phòng GD&ĐT huyện Tĩnh Gia nhưng tất cả vẫn chỉ là sự im lặng của nhà trường cũng như ngành chức năng. Trong khi đó, sau khi bị nạn, P.A phải học lại lớp 1 và việc học của cháu gặp nhiều khó khăn. Bức xúc trước vụ việc trên, gia đình P.A đã gửi đơn kiện đến Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia đòi Trường Tiểu học Hải An bồi thường số tiền 300 triệu đồng.

Chiều 16/5, Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia đã đưa ra xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự về việc: Kiện đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại. Tới dự phiên tòa có đông đảo nhân dân cùng cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện.

Bài học trong công tác quản lý HS

Tại phiên tòa, cô Đinh Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải An - khẳng định: Đầu năm học, nhà trường đã phổ biến nội quy, quy định nhà trường đến học sinh, phụ huynh; thường xuyên nhắc nhở học sinh các buổi học và buổi sinh hoạt lớp; có dán nội quy nhà trường tại các lớp học. Một trong những nội quy dành cho học sinh đó là không sử dụng các vật cứng, nguy hiểm để chơi đùa… vì vậy nhà trường không có lỗi trong công tác quản lý nên không chấp nhận bồi thường theo đơn kiện của gia đình P.A.

Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ cho P.A nói: Một trong những nội quy của nhà trường là trong giờ ra chơi học sinh không được ở trong lớp học. P.A bị tai nạn khi đang đứng ở cửa lớp học. Vì vậy, P.A không vi phạm nội quy nhà trường. Hơn nữa, dù trong giờ ra chơi, học sinh vẫn thuộc sự quản lý của nhà trường.

Tại bản tuyên án, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Hoàng Thị Hà nêu rõ: Căn cứ vào Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điều 599 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định: Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Cháu Lê N.T là người gây thiệt hại phải bồi thường nhưng cháu T chưa đủ 15 tuổi, không có năng lực bồi thường nên trong trường hợp này, nhà trường phải chịu trách nhiệm về hành vi trái pháp luật của T… Các cháu học sinh trong giờ ra chơi, đây là thời gian học trong nhà trường, nhà trường phải có trách nhiệm quản lý học sinh. Nhà trường có lỗi trong quản lý học sinh khi không giám sát chặt chẽ học sinh dẫn đến việc học sinh nô đùa dùng vật nhọn ném vào mắt bạn gây thương tích nặng.

Nhà trường cũng chưa chứng minh được việc có thường xuyên nhắc nhở đối với cháu T và liên hệ với gia đình về nhắc nhở cháu T. Học sinh lớp 1 vẫn chưa kiểm soát được hành vi, chưa nhận thức được đầy đủ tác hại hành vi mình gây ra, vì vậy nhà trường cần tiếp tục nâng cao giám sát chặt chẽ học sinh cả trong giờ học và giờ ra chơi…

Kết thúc phiên tòa, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Hoàng Thị Hà đã tuyên: Trường Tiểu học Hải An phải chịu trách nhiệm bồi thường 109.874.000 đồng cho gia đình cháu V.P.A.

Nguyễn Quỳnh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/bai-hoc-lon-trong-cong-tac-quan-ly-hoc-sinh-3311200-b.html