Bãi đỗ xe lăng vua Khải Định có xâm phạm đến cảnh quan di sản?

Trước những lo ngại của dư luận về dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định xâm phạm đến cảnh quan di sản, lãnh đạo trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế lên tiếng.

Nhiều ngày qua, dư luận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế xôn xao về việc dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định, thuộc xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế đang xâm phạm đến cảnh quan di sản.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, tại buổi làm việc với báo chí, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khẳng định, việc xây dựng dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định là cần thiết, vì từ trước đến nay du khách tham quan di tích này đều đỗ xe tự phát tại bãi đất trống trước mặt lăng, trông rất nhếch nhác, ảnh hưởng đến cảnh quan và rất dễ gây ra tai nạn. Chính vì vậy, đến năm 2014, trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã lên kế hoạch xây dựng dự án bãi đỗ xe này.

Khu vực tiến hành san ủi dự án làm bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định.

Khu vực tiến hành san ủi dự án làm bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định.

Theo ông Hải, dự án xây dựng bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định đã có văn bản đồng ý của bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch và đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt từ giữa năm 2015, dự án nằm trên khu đất có diện tích 4.975m², thuộc khu vực II khoanh vùng bảo vệ di tích lăng vua Khải Định. Khu đất này trước kia là bãi tập kết vật liệu, lán trại công trường của lính, thợ, phu xây dựng lăng vua Khải Định (giai đoạn 1920 -1931).

“Theo Luật Di sản văn hóa, khu vực II là khu vực được phép xây dựng các công trình để tôn tạo về văn hóa, hạ tầng du lịch. Diện tích đất xây dựng bãi xe là gần 5.000m², song thực tế có đến 1.240m² để trồng cây xanh và thảm cỏ, tức là chiếm 30% diện tích. Như vậy, đây là 1 công trình xanh, đảm bảo môi trường”, ông Hải nhấn mạnh.

Lãnh đạo trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho rằng, việc xây dựng bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định là rất cần thiết.

Ngoài ra, một số ý kiến khác cũng cho rằng, việc xây dựng bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định sẽ ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy.

Về vấn đề này, ông Hải cho hay, qua tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu phong thủy thì đây là vị trí phù hợp để xây dựng bãi đổ xe phục vụ khách tham quan. Việc xây dựng bãi đỗ xe sẽ góp phần bồi đắp, nâng cao khu đất, giữ vững vị trí bên tả trước mặt lăng vua Khải Định.

Được biết, sau khi hoàn thành dự án, bãi đỗ xe sẽ phục vụ cùng lúc cho 31 xe ô tô, (12 xe 45 chỗ, 9 xe dưới 30 chỗ, 10 xe dưới 7 chỗ) và khoảng 30 xe máy, xe đạp cho cán bộ nhân viên, khách tham quan.

Hiện, dự án vẫn đang được tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào giữa năm 2018.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bai-do-xe-lang-vua-khai-dinh-co-xam-pham-den-canh-quan-di-san-a339407.html