Bài cuối: Để đuối nước không còn là nỗi ám ảnh

Phòng, chống đuối nước cho trẻ

>>>>>>Bài 1: Ám ảnh đuối nước ở trẻ

“Xóa mù” bơi cho trẻ

“Xóa mù” bơi hay dạy bơi cho trẻ là giải pháp căn bản và hữu hiệu nhất. Trên địa thành phố Lào Cai hiện có khoảng 30 bể bơi lớn nhỏ (bao gồm cả bể di động và cố định) đặt tại các trường học, trung tâm mua sắm, khu nghỉ dưỡng, công viên, khu du lịch, bể bơi dịch vụ… Hằng năm, việc “xóa mù” bơi cho trẻ trên địa bàn thành phố được hầu hết các trường học thực hiện ngay từ trong năm học. Một số trường có bể bơi cố định như Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tiểu học Lê Ngọc Hân… đã đưa bộ môn bơi vào giảng dạy và đặt mục tiêu kết thúc cấp học có 100% học sinh biết bơi và có kỹ năng phòng, chống đuối nước, đồng thời duy trì các lớp bơi dịch vụ vào dịp hè. Nhiều gia đình còn cho con đi học bơi từ khi vài tháng tuổi (khóa bơi cho trẻ sơ sinh). Phần lớn trẻ từ độ tuổi tiểu học thường được các gia đình cho tham gia các khóa bơi cơ bản hoặc nâng cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) cắm biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ đuối nước.

Đoàn Thanh niên thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) cắm biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ đuối nước.

“Đối với các vùng nông thôn, những nơi khó khăn không đủ điều kiện xây bể bơi cố định thì có thể sử dụng bể bơi di động với chi phí không quá cao. Ngoài ra, có thể tận dụng những nơi có diện tích mặt nước rộng, nông ở suối, ao… kết hợp làm hàng rào, có lưới bảo vệ đến tận đáy để tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ ở những vùng khó khăn. Các buổi dạy có sự phối hợp, giúp đỡ của phụ huynh và những người biết bơi ở địa phương hoặc đoàn thể, hội, đồng thời chuẩn bị kỹ các dụng cụ (phao bơi, sào, dây thừng) và phương án xử lý nếu gặp sự cố”, anh Đinh Văn Thép, giáo viên dạy bơi cho thiếu nhi ở khu vực phía Nam thành phố Lào Cai đề xuất.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống đuối nước

Để hạn chế đuối nước thì việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng về phòng tránh đuối nước cho trẻ cũng như phụ huynh là rất quan trọng. Trẻ cần có kiến thức để nhận biết các vùng nước sâu, nước xoáy, nơi có nguy cơ cao gây đuối nước; nhận biết và tuân thủ nghiêm các biển cảnh báo khu vực nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Trẻ cũng cần được tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống khi bản thân hoặc bạn bè gặp đuối nước. Điều này đã được các cấp, các ngành, đoàn thể của nhiều địa phương quan tâm, trong đó có Sa Pa.

Chị Sùng Thị Me, Phó Bí thư Thị đoàn Sa Pa cho biết: Hằng năm, Thị đoàn Sa Pa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức khoảng 8 - 10 buổi tuyên truyền về phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi ở các xã, phường trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền tại các xã có nhiều suối, hồ thủy điện; tổ chức dạy 4 - 5 khóa bơi cho thiếu nhi 6 - 15 tuổi với khoảng 300 lượt thiếu nhi tham gia. “Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương tận dụng khu vực suối nước nóng ở Bản Hồ để tổ chức các lớp dạy bơi cho thiếu nhi vùng nông thôn. Kết quả là trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thị xã Sa Pa không xảy ra tình trạng đuối nước và cũng không có trẻ tử vong vì đuối nước”.

Không chỉ tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, trong thời điểm dịch bệnh, nhiều địa phương đã có các cách làm hay như sử dụng loa tuyên truyền lưu động vào buổi sáng và chiều tối tại các khu dân cư nhắc nhở người dân quản lý trẻ trong thời gian nghỉ hè; rà soát khu vực xung quanh nhà, làm hàng rào, khắc phục những địa điểm dễ xảy ra thương tích, đuối nước đối với trẻ… Đó cũng là những cách mà Đoàn Thanh niên thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) thường xuyên thực hiện kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên thị trấn Phố Ràng đã cắm 16 biển cảnh báo nguy cơ đuối nước ở các khu vực ao, hồ, sông, suối trên địa bàn.

Tạo nhiều sân chơi hấp dẫn cho trẻ

Cùng với việc tổ chức các lớp dạy bơi và buổi tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước thì việc tổ chức các lớp năng khiếu như hát, múa, hội họa… để tạo sân chơi hè, thu hút trẻ cũng rất quan trọng.

Anh Hoàng Mạnh Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) chia sẻ: Do dịch Covid-19 nên các lớp học hè tạm dừng, thay vào đó, Đoàn Thanh niên thị trấn Phố Ràng phát động cuộc thi ảnh trực tuyến dành cho thiếu nhi mang tên “Mùa hè an toàn, vui khỏe, chăm ngoan”, thu hút nhiều thiếu nhi trên địa bàn tham gia.

Tạo nhiều sân chơi mới thu hút trẻ là một trong những cách giảm thiểu tình trạng trẻ ra sông, suối tắm. Chị Triệu Thanh Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Trường học (Tỉnh đoàn) cho biết: Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp bộ đoàn - hội - đội đã xây dựng và sửa chữa 139 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng yêu cầu hội đồng đội các địa phương quan tâm, tạo những sân chơi phù hợp trong thời điểm dịch bệnh, như tổ chức các cuộc thi hát, kể chuyện, vẽ tranh… trực tuyến để thu hút trẻ tham gia.

Ngoài ra, Dự án “Phòng, chống đuối nước cho trẻ em ở Việt Nam” do Quỹ Từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai tại 15 xã thuộc huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà và thành phố Lào Cai từ năm 2019 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ. Đã có 175 hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước được thực hiện tại cộng đồng, trường học với 30.000 lượt người nghe; phát thanh 110 lượt thông điệp phòng, chống đuối nước trên loa truyền thanh địa phương; cấp phát 30.000 tờ rơi phòng, chống đuối nước trẻ em; cắm 100 biển cảnh báo phòng, chống đuối nước cho trẻ em; tổ chức 152 lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 5.340 lượt cán bộ quản lý, điều phối dự án, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và học sinh; tổ chức 28 lớp dạy bơi kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 560 trẻ; lắp đặt 1 bể bơi di động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh…

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ngoài các biện pháp mà các cấp, các ngành, đoàn thể đang tích cực thực hiện thì sự quan tâm, phối hợp từ phía gia đình, đặc biệt là việc các gia đình chủ động “xóa mù” bơi và dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước cho con, em là rất quan trọng. Khi trẻ được học bơi, có kỹ năng phòng, chống đuối nước thì trẻ sẽ không tự ý đi bơi, đi tắm ở sông, suối, ao, hồ hoặc không đi chơi ở những khu vực nước sâu nguy hiểm. Có như vậy, tai nạn đuối nước ở trẻ mới được giảm thiểu và trong tương lai không xa, đuối nước không còn là nỗi ám ảnh.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/213634-bai-cuoi-de-duoi-nuoc-khong-con-la-noi-am-anh