Bài 3: Du lịch Quảng Ninh vẫn là điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tỉnh Quảng Ninh đang tiến gần đến kỳ tích 8 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số. Để thực hiện mục tiêu này trong 3 tháng cuối năm nay, ngành dịch vụ - du lịch được kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho GRDP toàn tỉnh; góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia vào năm 2030.

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tỉnh Quảng Ninh đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", phấn đấu trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng phát triển mạnh hạ tầng, trong đó rõ nét nhất chính là việc đầu tư đưa vào hoạt động các công trình giao thông chiến lược, như: cầu Bạch Đằng, đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng khách quốc tế Hạ Long, cảng tàu quốc tế Tuần Châu...

Từ phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung mạnh mẽ vào phát triển hạ tầng phục vụ du lịch cũng như đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đồng bộ, hiện đại, hấp dẫn để tạo ra những bước phát triển đột phá mang đậm “chất” riêng, như: khu nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long; công viên Đại Dương, quần thể nghỉ dưỡng và sân Golf FLC; khu nghỉ dưỡng Legacy Yên tử, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh, công viên hoa Hạ Long...

Cùng với đó là việc tăng cường mở rộng, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược có uy tín, thương hiệu, có tiềm lực kinh tế lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ như: Sun Group, VinGroup, FLC... với nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế đã giúp nâng tầm du lịch Quảng Ninh.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa chào đón ngày trọng đại.

Năm 2022, khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu mở cửa du lịch mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất để thu hút du khách. Sau 9 tháng mở cửa trở lại, cùng những chính sách kích cầu có hiệu quả của tỉnh và địa phương, số lượng tàu du lịch, khách sạn, nhà hàng, điểm vui chơi, giải trí hoạt động trở lại nhiều hơn.

Tỉnh Quảng Ninh đăng cai nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ quốc gia và quốc tế, như: SEA Games 31, Đại hội đồng Diễn đàn du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX...

Ngành du lịch Quảng Ninh đã chủ động triển khai hàng loạt chương trình cũng như hoạt động kích cầu để thu hút du khách, “đi trước đón đầu” các dòng khách nội địa, khách truyền thống quốc tế và khai thác các thị trường mới. Đồng thời, du lịch Quảng Ninh khai thác tối đa lợi thế mới từ hệ thống giao thông chiến lược đã đi vào hoạt động, phấn đấu năm 2023 thu hút 15 triệu lượt khách du lịch.

Đẩy mạnh thu hút du lịch tâm linh, văn hóa ngay từ những tháng đầu năm; đồng thời, thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ đa dạng, độc đáo có sức cạnh tranh cao tại Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Uông Bí, Móng Cái, Cô Tô...; nhất là sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Vân Đồn, Cô Tô, sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm, trên bờ, dưới Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh; chủ động khai thác mọi cơ hội để phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế...

Tỉnh Quảng Ninh được công nhận đứng thứ nhất trong danh sách địa phương có chỉ số cơ sở hạ tầng tốt nhất Việt Nam. Những công trình liên kết vùng của tỉnh Quảng Ninh trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy liên kết giữa các vùng kinh tế trong bối cảnh hiện nay; phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Du khách đến Quảng Ninh có những trải nghiệm khác biệt, mới mẻ với du thuyền nhà hàng, nghe nhạc trên Di sản - kỳ quan Vịnh Hạ Long, trải nghiệm thu đông ở Bình Liêu, Yên Tử...

Đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế ban đêm

Đối với lĩnh vực dịch vụ, tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; tổ chức thành công Hội nghị phát triển dịch vụ logistics; Hội nghị phát triển du lịch Quảng Ninh năm 2023 ngay sau Hội nghị toàn quốc về du lịch ngày 15/3/2023. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức, dịch vụ tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử, thương mại biên giới, xuất nhập khẩu.

Nhờ vậy, 9 tháng năm 2023, khu vực dịch vụ - du lịch của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 12,76%, giữ đà tăng trưởng chính trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt gần 13 triệu lượt, tăng 41,7% cùng kỳ năm 2022; tổng doanh thu du lịch đạt 26.460 tỷ đồng, tăng 34,8% cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 14,15% so với cùng kỳ năm 2022.

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu mục tiêu cả năm 2023 thu hút 15 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế phấn đấu đạt 2 triệu lượt; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 32.400 tỷ đồng.

Khu vực Quảng trường 30/10, Bảo tàng, Thư viện và Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh nổi bật với nhiều pano chào mừng.

Bên cạnh đó, Sở Công thương Quảng Ninh tiếp tục tham mưu đẩy mạnh phát triển thương mại theo hướng hiện đại, thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại tại Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn... để thu hút khách du lịch, phát triển thương mại, dịch vụ. Đồng thời, sở cũng tham mưu để tỉnh triển khai đồng bộ các cuộc vận động “Đưa hàng về nông thôn phục vụ nhân dân”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện các tháng khuyến mại tập trung.

Sở triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, yêu cầu các doanh nghiệp tăng lượng dự trữ hàng hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Sở cũng chủ động triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Cùng với đó, hiện Sở Du lịch chủ động khai thác mạnh mẽ lợi thế thu hút khách quốc tế cuối năm, đồng thời kích cầu du lịch thị trường nội địa. Đặc biệt, coi phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại giữ vai trò chủ đạo; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ; không ngừng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến, chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch khác biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ; nâng chất các sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm năng, lợi thế thiên nhiên, văn hóa, lịch sử đậm bản sắc dân tộc, kết nối các không gian du lịch, tạo thành trải nghiệm riêng có, phù hợp với thị hiếu của du khách trong nước, quốc tế...

Quý IV/2023, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 14,5%, cả năm 2023 đạt trên 11%; tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh quý IV đạt 13.165 tỷ đồng, cả năm 2023 đạt 54.000 tỷ đồng. Để tiếp tục tạo đà tăng trưởng chính trong phát triển kinh tế cuối năm, ngành dịch vụ - du lịch đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đảm bảo tăng trưởng quý IV tăng 15,62%, cả năm tăng 13,93%.

PV

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bai-3-du-lich-quang-ninh-van-la-diem-sang-thuc-day-tang-truong-kinh-te-137802.html