Bài 2: Lan tỏa việc làm tốt, cách làm hay

BÀI 1: Tuổi trẻ nêu cao tinh thần trách nhiệm

Những câu chuyện giản dị mà ý nghĩa sâu sắc, những việc làm bình thường mà có sức truyền cảm hứng lớn lao, đó là những minh chứng thuyết phục cho một thế hệ trẻ tự tin, năng động, sáng tạo, với nhiều hoài bão, ước mơ cao đẹp được cống hiến cho xã hội.

VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG

Thông qua các phong trào, nhiều tấm gương thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng đã xuất hiện. Điển hình như anh Lê Trung Cang, đoàn viên Chi đoàn ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè. Với tinh thần nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, anh Cang luôn tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nên được nhiều học sinh và người dân địa phương yêu mến.

Thanh niên vận động nhà hảo tâm tổ chức trao quà tết cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vốn đam mê nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Cang tham gia các lớp đào tạo diễn viên ngắn hạn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Ra trường, anh về quê làm diễn viên tự do, tích tiền làm từ thiện, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhìn lại những bước đi đã qua, anh Cang chia sẻ: “Hồi đi học, tôi phải trải qua những khó khăn, nhưng may mắn là được nhiều người giúp đỡ. Do đó, tôi thấu hiểu cái nghèo là rào cản rất lớn đến việc học, nên khi trưởng thành, có việc làm ổn định, tôi luôn mong muốn giúp đỡ, tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường”.

Thời gian đầu, anh Cang trích số tiền thu nhập từ việc biểu diễn để hỗ trợ dụng cụ học tập cho các em học sinh. Do thu nhập không ổn định, nên không đủ duy trì hoạt động này trong thời gian dài nên anh đứng ra vận động các nhà hảo tâm chung tay đóng góp.

Công việc thiện nguyện lan tỏa, anh Cang nhận được sự ủng hộ của đông đảo anh em đồng nghiệp và nhà hảo tâm. Nhờ đó, anh có điều kiện thực hiện nhiều chương trình dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hằng năm, như: “Thắp sáng ước mơ”, “Trung Thu cho em”, “Xuân yêu thương”…

Đến nay, anh Cang tham gia tổ chức chương trình thiện nguyện được 6 năm, mỗi năm vận động được hơn 250 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con và các em học sinh khó khăn. Trong các chương trình thiện nguyện, anh Cang còn tự lên kịch bản, hóa thân thành nhân vật vui nhộn để tạo không khí vui tươi, mang tiếng cười và sự thích thú đến cho các em thiếu nhi, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa.

Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ ngành Y tế, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang tích cực tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, như: Khám bệnh, tư vấn các bệnh thường gặp và cấp thuốc cho người dân.

Thực hiện hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề: “Tuổi trẻ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn miễn phí cho trên 300 người dân tại xã Bình Xuân, TX. Gò Công và xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho.

Tại các điểm khám bệnh, người dân được khám các chuyên khoa: Nội, ngoại, tai mũi họng, siêu âm, đo điện tim… Đồng thời, trong hoạt động khám bệnh, Đoàn đã vận động các đơn vị tài trợ trao gần 300 suất quà gồm các loại nhu yếu phẩm gạo, mì gói, gia vị… cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đến khám bệnh, tổng kinh phí thực hiện gần 100 triệu đồng.

Nói về các hoạt động tình nguyện ý nghĩa trên của Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, bác sĩ Nguyễn Bá Triệu, Bí thư Đoàn cơ sở bệnh viện cho biết: “Khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình khám tình nguyện nhân Tháng Thanh niên lần này, chúng tôi đã huy động nguồn lực đóng góp của 9 chi đoàn trực thuộc cùng với Đoàn Thanh niên bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế”.

Tuần thứ 2 Tháng Thanh niên năm 2024, đoàn viên, thanh niên Tiền Giang đã thực hiện những nhiệm vụ trong tâm, như: Thu hút 7.435 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn - Hội tổ chức; thực hiện 68 công trình thanh niên (tính đến cấp cơ sở), trị giá 2,861 tỷ đồng; tổ chức 40 hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2024), tổng kinh phí 125 triệu đồng.

Thực hiện Công trình “Thắp sáng đường quê” dài 0,5 km, trị giá 50 triệu đồng; sửa chữa 3,5 km đường giao thông nông thôn, trị giá 15 triệu đồng; trồng mới 8.000 cây xanh và tiếp tục chăm sóc, duy trì 2.500 cây xanh đã trồng tại các tuyến đường xã, với tổng kinh phí 95 triệu đồng; xây mới 1 nhà văn hóa, trị giá 45 triệu đồng; trao tặng 248 suất quà, học bổng, trị giá 119 triệu đồng; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 350 ý tưởng, sáng kiến...

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024 được Đoàn Thanh niên các cấp trong toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt, huy động nguồn lực từ các đơn vị, qua đó đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo được các nội dung theo kế hoạch, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo được sức lan tỏa, sự tin tưởng của cộng đồng và tạo được dư luận tốt trong xã hội. Tháng Thanh niên được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, do đó tập hợp được nguồn lực thanh niên tham gia thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm đề ra.

Theo đó, nhiều mô hình mới được triển khai thực hiện đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị. Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tạo được dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân, các công trình, phần việc thanh niên luôn nhận được sự chung tay, ủng hộ của cộng đồng và nhân dân.

Nhiều hoạt động huy động được nguồn lực lớn, có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương trong nhiều mặt, đặc biệt là các phong trào lớn về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đồng thời đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lê Vương Quốc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thừa Thiên Dược Thành (xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) cho biết, năm 2019, khi tiến hành thủ tục thành lập cơ sở để triển khai Dự án Khởi nghiệp “Sản xuất trà giải khát có nguồn gốc từ thảo dược”, anh gặp không ít khó khăn do không còn vốn đầu tư. Nhờ sự hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Khởi nghiệp của Tỉnh đoàn Tiền Giang và Thành đoàn Mỹ Tho, anh đã có kinh phí đầu tư thiết bị sản xuất, nhà xưởng đạt chuẩn quy định.

Sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, công ty của anh Hùng đã cho ra đời 3 loại trà giải khát từ thảo dược mang tên: Trà Vương Hùng Thảo HP, trà gan Bôm Bốp và trà Cốt Vương, đã được UBND tỉnh Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Ngoài ra, công ty của anh Hùng còn sản xuất loại trà Hạnh Phúc hỗ trợ điều trị chứng rối loạn tiền đình, thiếu máu não, mất ngủ... được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo cụm Đồng bằng sông Tiền năm 2023”. Hiện tại, công ty của anh Hùng trung bình mỗi tháng có khoảng 1.000 sản phẩm trà giải khát được đưa ra thị trường.

Trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ 368 dự án khởi nghiệp của thanh niên với số tiền trên 6,8 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ nguồn vốn, tổ chức Đoàn các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, như: Ngày hội Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tập huấn khởi nghiệp, Diễn đàn Thanh niên nông thôn khởi nghiệp...

Nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Tiền Giang hiện có tổng số tiền 1,965 tỷ đồng; trong đó, từ nguồn hỗ trợ của ngân sách tỉnh theo Quyết định 104 ngày 19-1-2021 của UBND tỉnh khoảng 1 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến nay, nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Tiền Giang đã giải ngân cho 21 dự án của thanh niên trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn giải ngân khoảng 970 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân cho biết, Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập thân, lập nghiệp” đang được triển khai ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, có nhiều thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa khó, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên, thể hiện sự xung kích sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với nhiệt huyết, nghị lực và ý chí mạnh mẽ của đoàn viên, thanh, thiếu niên, tuổi trẻ tỉnh Tiền Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tuổi trẻ Tiền Giang tự hào khi được đóng góp công sức xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

LÝ OANH

(Còn tiếp)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202403/tuoi-tre-tien-giang-xung-kich-tinh-nguyen-va-cong-hien-bai-2-lan-toa-viec-lam-tot-cach-lam-hay-1006522/