Bài 1: Vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, năng động nổi bật trên trường quốc tế

94 năm Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua bao thác ghềnh của cách mạng với những thành tựu vĩ đại. Đặc biệt gần 40 năm đổi mới, Đảng đã lãnh đạo, đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Loạt bài viết này chúng tôi đề cập đến những thành tựu nổi bật của ngành ngoại giao nước ta, đã góp phần tạo nên vị thế, uy tín và hình ảnh nước Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tựu đó đóng góp rất lớn trong công cuộc đưa Việt Nam đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao...

Việt Nam đang đi đúng hướng trên con đường tương lai tươi sáng

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thể chế tiếp tục được hoàn thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với năm 2022, đạt xấp xỉ 93,5% kế hoạch; xuất khẩu phục hồi trở lại... GDP tăng trưởng 5,05%, so với năm 2022 chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021. Dù thấp hơn so với chỉ tiêu 6 - 6,5% nhưng vẫn ở mức tăng trưởng gần như cao nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trên chính trường quốc tế, vị thế, uy tín, hình ảnh của Việt Nam trong mắt bè bạn có vai trò ngày càng được khẳng định, với những đóng góp có trách nhiệm. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF Davos 2024 diễn ra ngày 17/01/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu với tư cách diễn giả chính tại phiên thảo luận "Bài học từ ASEAN". Các diễn giả tại phiên thảo luận đánh giá cao vai trò của Việt Nam xây dựng đoàn kết trong ASEAN và đóng góp trách nhiệm, chung tay cùng các nước thành viên ASEAN trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tại diễn đàn này, bà Okonjo-Iweala - Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đánh giá Việt Nam là một điểm đến điển hình với sự phát triển năng động và những câu chuyện tuyệt vời. Điều này không chỉ là một hay một vài quốc gia được hưởng lợi mà cả thế giới được hưởng lợi.

Cũng tại Davos, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì tọa đàm "Việt Nam - Điểm đến hàng đầu ASEAN về đầu tư bền vững", ông Don Lam - Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital - đánh giá năm 2023, GDP Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 5,05%. Việt Nam cũng kiểm soát được lạm phát, triển khai các biện pháp tài khóa phù hợp, đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, thu hút FDI đạt mức cao. Đặc biệt về đối ngoại, năm 2023, Việt Nam là quốc gia duy nhất đón cả Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đến thăm. Theo ông Don Lam, Việt Nam đã tạo môi trường an toàn, bền vững, bảo đảm đưa đất nước trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới, chắc chắn Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những nhận định, đánh giá của các chuyên gia uy tín thế giới, cho thấy một Việt Nam đang đi đúng hướng trên con đường đi tới tương lai tươi sáng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường

Có được kết quả đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn nêu ra những bài học, kinh nghiệm lớn, quý báu của Việt Nam gồm: kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhân dân là người làm nên lịch sử; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống văn hóa, lịch sử phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước và bối cảnh thế giới hiện nay; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việt Nam xác định lấy con người là trung tâm, chủ thể là động lực, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đồng thời xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả, là bạn, đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không".

Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 190 nước, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều nước G20; ký 16 FTA với hơn 60 nước.

Tất cả đã làm nên sức mạnh mới của Việt Nam, trong đó có phần đóng góp rất lớn của ngành ngoại giao.

Những thành tựu mới có ý nghĩa lịch sử

Trên thế và lực mới của đất nước, cùng với đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hoạt động đối ngoại trong năm 2023, nhất là đối ngoại cấp cao, đã diễn ra sôi động, rộng khắp các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng.

Năm 2023 ngành ngoại giao đã tổ chức thành công 22 chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và 28 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam cùng với hàng trăm cuộc gặp cấp cao tại các diễn đàn, hội nghị đa phương. Đặc biệt trong đó, có những chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử như chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thành công của các hoạt động đối ngoại này đã tạo nên bước phát triển mới về chất trong đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta. Từ một nước bị bao vậy, cấm vận, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện.

Thành công đó tạo nên sự tin cậy chính trị với nhiều nước được củng cố vững chắc, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả. Vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam được khẳng định nổi bật tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng như ASEAN, LHQ, tiểu vùng Mekong, APEC, AIPA, IPU, UNESCO, Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP 28). Đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba tại Bắc Kinh, Trung Quốc (từ 17 đến 20/10/2023). Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh: "Việt Na hoan nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế, kết nối khu vực, góp phần xây dựng nền kinh tế thế giới đa kết nối, mở, bao trùm, bền vững, với người dân là trung tâm". Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia, các tổ chức quốc tế, thúc đẩy các biện pháp nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các quốc gia, khu vực trên thế giới, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Với nhiệm vụ quốc tế, trong năm 2023, Việt Nam tiếp tục đảm nhận nhiều trọng trách quốc tế, qua đó đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thúc đẩy hợp tác, đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề chung của thế giới như phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước. Việt Nam cũng là quốc gia có nhiều đóng góp rất tích cực trong công tác gìn giữ hòa bình của LHQ ở Châu Phi; lần đầu tiên cử lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, được Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới đánh giá cao về trách nhiệm và tính chuyên nghiệp.

Với những thành tựu đó, chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh nước Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển năng động, là bạn bè thủy chung, chân thành, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm lại nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay.

Về nhiệm vụ ngoại giao kinh tế, đã thực hiện rất tốt Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về đẩy mạnh về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, theo phương châm lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ. Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu năm 2023 đạt gần 700 tỷ USD, trên 30 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Tiếp cận nhiều nguồn vốn mới có chất lượng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, thu hút vốn FDI đạt 36,6 tỷ USD, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam...

Về thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng của UNESCO như Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO, Phó Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027...

Ngành ngoại giao đã góp phần làm nên vị thế của Việt Nam, đặc biệt trong chính trị và kinh tế, đã hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh rất đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".

Trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"

Trong gần 40 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Đó là vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại, khôn khéo nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; đoàn kết, nhân ái nhưng luôn luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Đến nhiệm kỳ khóa XIII, cụ thể là tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào ngày 14/12/2021, chúng ta đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của Trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam".

(Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 ngày 19/12/2023).

(Còn tiếp...)

VĨNH HY - DUY LUÂN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/bai-1-vi-the-uy-tin-hinh-anh-viet-nam-doc-lap-tu-chu-nang-dong-noi-bat-tren-truong-quoc-te_158200.html