Bác sĩ Truyện cảm ơn công luận, muốn chuyên tâm làm việc cho đến tuổi về hưu

Sau khi có quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt, bác sĩ Truyện cảm ơn công luận đã quan tâm, lấy lại công bằng cho bản thân ông. 'Qua sự việc trên bản thân tôi cũng rút kinh nghiệm và tôi muốn một điều duy nhất là cho tôi được chuyên tâm để hoạt động trong ngành cho đến khi đến tuổi về hưu để cống hiến cho nhân dân huyện nhà nói chung và góp phần cùng với ngành Y tế', ông Truyện tâm sự.

Như báo điện tử Một Thế Giới đưa tin, chiều 23.10, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Sỹ Minh đã có những thông tin chính thức đến báo chí, cho biết Thanh tra Sở này đã hủy quyết định xử phạt “vi phạm hành chính” với bác sĩ Hoàng Công Truyện (53 tuổi), Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu – chống độc (Trung tâm y tế Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Sáng cùng ngày đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh do ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở đã về làm việc với BS Hoàng Công Truyện và Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Tại đây, lãnh đạo sở đã xin lỗi bác sĩ Truyện về sự nóng vội trong quy trình xử lý vi phạm với ông Truyện. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phong Điền cũng đã công bố việc hủy quyết định xử lý kỷ luật khiển trách đối với BS Truyện và xin lỗi vị này.

Sau khi có quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt, bác sĩ Truyện cảm ơn công luận đã quan tâm, lấy lại công bằng cho bản thân ông. "Sự việc này như một “sự cố” của bản thân và tôi luôn tâm niệm là phải cố gắng là một cán bộ tốt để phục vụ cho nhân dân. Trong bản kiểm điểm tôi đã tự nhìn nhận, trong sự việc trên tôi cũng có lỗi là phát ngôn thiếu chuẩn mực”, ông Truyện chia sẻ.

Trên báo Giao thông, bác sĩ Truyện cho biết, khi ông vừa đăng nội dung lên facebook thì Bộ Y tế đã phát hiện gọi vào và Giám đốc Sở Y tế đã gọi cho ông. Tuy nhiên, do mới dùng facebook nên không biết cách gỡ xuống. Khi được lãnh đạo Sở hướng dẫn, vị bác sĩ đã gỡ bỏ nội dung chia sẻ khỏi trang.

“Hôm đó là tối cuối tuần (thứ 6, ngày 14.7) và cũng ngoài giờ hành chính. Ngày hôm đó tôi khá áp lực khi giải thích cho người nhà bệnh nhân nhưng người nhà bệnh nhân họ căng thẳng quá, sau đó có sự can thiệp của Ban giám đốc cũng giải quyết êm xuôi. Tối về tôi có chút bức xúc về sự việc lúc chiều nên đăng trên facebook”, ông Truyện kể lại.

Vị bác sĩ nhấn mạnh: "Nội dung tôi đưa lên facebook không phải là để nói xấu Bộ trưởng. Nhưng vì trong hành văn của tôi có vài câu từ mang nặng giọng vùng miền có thể khiến người đọc hiểu sai".

“Qua sự việc trên bản thân tôi cũng rút kinh nghiệm và tôi muốn một điều duy nhất là cho tôi được chuyên tâm để hoạt động trong ngành cho đến khi đến tuổi về hưu để cống hiến cho nhân dân huyện nhà nói chung và góp phần cùng với ngành Y tế”, ông Truyện tâm sự.

Ngày 15.7, Văn phòng Bộ y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh đề nghị kiểm tra, xử lý, chỉ đạo: “Trong trường hợp đây là tài khoản của cán bộ đang công tác trong ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, đề nghị Sở Y tế có biện pháp kiểm điểm và xử lý theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Cũng ngày 15.7, ông Truyện viết bản kiểm điểm với những lời lẽ thống thiết, cầu mong Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và quý cấp lãnh đạo “giơ cao đánh khẽ” in đậm, xem việc đăng ý kiến của mình với Bộ trưởng ngành y lên Facebook của mình là “bài học nhớ đời”.

Ngày 19.7, Sở Y tế tỉnh báo cáo về Bộ Y tế hành vi của ông Truyện là “bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y tế. Trong khi toàn ngành y tế đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh thì những thông tin chia sẻ nêu trên đã ảnh hưởng đến uy tín ngành nói chung và tạo dư luận xấu, gây hoang mang, giảm sút niềm tin của nhân dân với cá nhân Bộ trưởng Bộ Y tế nói riêng”.

Ngày 20.7, Sở TT-TT tỉnh xử phạt vi phạm hành chính bác sĩ Hoàng Công Truyện 5 triệu đồng như đã nêu. Tiếp đó, Trung tâm Y tế Phong Điền cũng thi hành kỉ luật khiển trách ông Truyện.

Nhưng sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Bộ TT-TT, ngày 23.10, bà Cao Thị Vân, Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh đã ký Quyết định hủy bỏ toàn bộ quyết định số 058/QĐXPVPHC ngày 20.7.2017 của Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế, xử phạt hành chính đối với BS Hoàng Công Truyện vì “hành vi đưa nội dung kèm hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội Facebook của cá nhân ông Hoàng Công Truyện chưa đủ căn cứ để áp dụng hình thức xử phạt hành chính theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 66 Nghị định 174/2013 – NĐCP ngày 13.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ, thông tin và tần số vô tuyến điện”.

P.V

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/bac-si-truyen-cam-on-cong-luan-muon-chuyen-tam-lam-viec-cho-den-tuoi-ve-huu-74308.html