Bắc Ninh: Xây dựng vườn cò Đông Xuyên thành điểm du lịch

Ngày 5/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức khởi công công trình cải tạo và nâng cấp vườn cò Đông Xuyên tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

Ngày 5/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức khởi công công trình cải tạo và nâng cấp vườn cò Đông Xuyên tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

Công trình có quy mô đầu tư gồm đào đắp đất và mương dẫn điều hòa nước trong hồ; xây dựng tường kè các đảo tre, cọc mốc ranh giới vườn cò; đắp mới bờ lũy và trồng tre bổ sung. Thời gian thi công từ tháng 10/2011 đến hết năm 2012 do Công ty xây dựng Phúc Lộc, thị xã Từ Sơn, đảm nhận.

Vườn cò Đông Xuyên có tổng diện tích rộng chừng 5ha. Theo những người cao tuổi trong làng, vườn cò này tồn tại cách đây vài thập kỷ. Năm 1994, khi đình làng Đông Xuyên được xây dựng, đàn cò bay về làm tổ trên các ngọn tre trước cửa đình.

Lúc đầu có một vài tổ, sau dần ngày càng đông, có thời điểm lên tới hàng chục nghìn con. Người dân đã trồng thêm các bụi tre làm nơi cho cò sống.

Năm 2009, vườn cò Đông Xuyên được công nhận là khu sinh thái. Tuy nhiên, những năm gần đây, nạn săn bắn trộm và bẫy trộm ngày càng nhiều đã làm giảm số lượng lớn cò, vạc trong khu sinh thái này. Hiện, việc lén lút săn bắn cò, vạc lấy thịt thi thoảng vẫn còn tồn tại ngay tại địa bàn xã.

Việc cải tạo, nâng cấp vườn cò Đông Xuyên thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương nhằm gìn giữ và bảo vệ nơi cư trú của các đàn cò, vạc, đồng thời từng bước xây dựng vườn cò Đông Xuyên thành điểm du lịch sinh thái thu hút khách du lịch về đây tham quan thưởng lãm cảnh quan thiên nhiên thân thiện với động vật hoang dã./.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=30&itemid=16285