Bắc Ninh: Kiên quyết rút giấy phép vận hành nếu cơ sở không đảm bảo an toàn môi trường

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, với tình trạng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và Cụm Công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, sẽ kiên quyết rút giấy phép vận hành của những cơ sở không đạt yêu cầu.

Làm rõ hoạt động vận hành của từng đơn vị sản xuất

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 1125/UBND-NN.TN ngày 27/04/2022 về việc xử lý tình trạng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường tại phường Phong Khê, TP.Bắc Ninh và Cụm Công nghiệp (CCN) Phú Lâm, huyện Tiên Du, trong đó kiên quyết rút giấy phép vận hành của những cơ sở không đạt yêu cầu.

Cụ thể qua công tác phát hiện, kiểm tra của Công an tỉnh Bắc Ninh đã nêu trong văn bản số 924/CAT (PV01-PC05) ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã vào cuộc yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc. Trong đó, yêu cầu UBND TP.Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, hậu kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường đã được cấp phép vận hành thử nghiệm, đồng thời báo cáo từng trường hợp đủ hay không đủ điều kiện đảm bảo an toàn với môi trường. Bên cạnh đó, phải làm rõ nguyên nhân, hiện trạng của từng đơn vị nào được vận hành hay không được vận hành, báo cáo đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trước ngày 20/5/2022.

Đối với những trường hợp phát hiện lắp đặt thêm các thiết bị đấu nối với hệ thống nước thải để xả thải chưa qua xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, kiên quyết rút giấy phép vận hành thử, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, trong đó áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật. Hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15 hàng tháng.

Cảnh tượng ô nhiễm kinh hoàng ở Phú Lâm nhìn từ trên cao. (Ảnh: Dân Việt)

Ngoài ra, UBND TP. Bắc Ninh khẩn trương rà soát hệ thống điện (nhất là các đường dây điện ngầm nằm ở hệ thống thoát nước thải tại CCN Phong Khê I và hệ thống thoát nước thải trong khu dân cư), nâng cấp, cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước thải tại CCN Phong Khê I, hệ thống thoát nước trong khu dân cư, chấm dứt tình trạng đường ống ngầm, điểm xả ngầm nằm sâu dưới lòng đất, xả nước thải chưa qua xử lý ra hệ thống thoát nước chung; sớm đưa Nhà máy xử lý nước thải tập trung Phong Khê đi vào hoạt động.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tuần tra, kiểm soát, trinh sát các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật, không để tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến kéo dài.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại các làng nghề Bắc Ninh

Khói bụi tỏa đen, rác thải đầy đường, nước sông đặc quánh bốc mùi khó chịu... là những hình ảnh ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt tại CCN Phú Lâm (huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Cái tên Phú Lâm giờ được biết đến, được "định danh" là một điểm ô nhiễm khủng khiếp theo đúng nghĩa của nó.

Trước đó, ngày 25/2/2021, Bộ NN&PTNT đã ra "tối hậu thư" cho tỉnh Bắc Ninh trước tình trạng vi phạm về quy định xử lý nước thải ở các làng nghề tái chế giấy khi nguồn nước thải đổ thẳng ra sông Ngũ Huyện Khê. Theo đó, Bộ NN&PTNT nêu rõ: Sông Ngũ Huyện Khê, thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Đuống, là công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến tỉnh Bắc Ninh và TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra và phản ánh của địa phương và một số cơ quan báo chí cho thấy, việc quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Đuống còn một số tồn tại: Nguồn nước sông Ngũ Huyện Khê đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải chưa qua xử lý của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nước thải sinh hoạt…; đặc biệt là các cơ sở sản xuất giấy thuộc cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du) và cụm công nghiệp Phong Khê 1, Phong Khê 2 (TP.Bắc Ninh).

Cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ 12 hệ thống máy bơm, đường ống của các doanh nghiệp xả thải ra sông Ngũ Huyện Khê. (Ảnh: Dân Việt)

Đến thời điểm tháng 5/2021, trong Thông báo kết luận số 43/TB-UBND của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tại buổi làm việc về xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê nhấn mạnh: “Đối với cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải và khí thải (trừ trường hợp mua hơi thương phẩm) thì bị đình chỉ hoạt động đến khi thực hiện xong việc vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt tiêu chuẩn, thời gian xong trước ngày 30/5/2021, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, trước ngày 5/5/2021”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phường Phong Khê cũng đã tiến hành cưỡng chế, trám lấp 59 giếng khoan khai thác nước ngầm trái phép tại các doanh nghiệp sản xuất giấy để “chặt đứt” nguồn sản xuất gây ô nhiễm. Hàng loạt thiết bị, máy móc được huy động cho chiến dịch làm sạch môi trường lớn nhất từ trước đến nay ở Phong Khê.

Trong khi đó, trên địa bàn huyện Tiên Du, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tháo dỡ toàn bộ các đường ống của các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài cụm công nghiệp Phú Lâm có hành vi xả thải ra hệ thống thủy nông Ngũ Huyện Khê gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4/2021, UBND huyện Tiên Du đã tiến hành kiểm tra phát hiện 9 doanh nghiệp với 12 hệ thống máy bơm cùng đường ống khai thác nước mặt trên sông Ngũ Huyện Khê và công trình thủy lợi không có giấy phép khai thác. Tổ chức tháo dỡ 12 hệ thống máy bơm, đường ống của các doanh nghiệp xả thải ra sông Ngũ Huyện Khê.

Trước lệnh nghiêm cấm xả thải trái phép ra sông Ngũ Huyện Khê của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiều cơ sở sản xuất đã xả thải gây ngập đường giao thông trong CCN Phú Lâm, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khiến người dân bức xúc.

Là tỉnh có nhiều làng nghề, việc xử lý chất thải trở nên cấp bách đối với Bắc Ninh trong quá trình phát triển. Kết quả khảo sát chất lượng môi trường tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh cho thấy, mức độ ô nhiễm đều vượt chuẩn cho phép từ 2,5 - 5,3 lần.

Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Bắc Ninh có 6 địa phương được liệt kê trong danh sách điểm đen gồm: Làng nghề tái sản xuất giấy Phong Khê (TP.Bắc Ninh); làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá (huyện Yên Phong); làng bún Khắc Niệm (TP.Bắc Ninh); làng nghề đúc đồng Đại Bái (huyện Gia Bình); làng nghề tái chế thép Đa Hội (thị xã Từ Sơn); làng đúc đồng Quảng Bố (huyện Lương Tài)… Đáng nói, nạn ô nhiễm đã kéo theo số lượng người tử vong có xu hướng trẻ hóa do mắc bệnh ngày càng tăng, trong đó nhiều trường hợp tử vong do ung thư.

Trao đổi với báo chí, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh Lưu Xuân Hùng thẳng thắn: Với tốc độ phát triển làng nghề nhanh, mạnh, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh chưa bao giờ giảm. Thực tế, hoạt động tại các làng nghề đang dần “bức tử” môi trường bằng nhiều cách thức khác nhau.

Bên cạnh nguyên nhân do máy móc, thiết bị sử dụng cũ kỹ, chắp vá, lạc hậu; hình thức sản xuất sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tập trung, quy hoạch, nguyên nhân cốt lõi vẫn là ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp vẫn không có trách nhiệm với môi trường chung, thậm chí có trường hợp tỏ ra thách thức chính quyền khi bị phát hiện và xử lý hành vi gây ô nhiễm.

Lan Anh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/bac-ninh-kien-quyet-rut-giay-phep-van-hanh-neu-co-so-khong-dam-bao-an-toan-moi-truong-66594.html