Bạc Liêu: Hơn 20 năm chưa có nhà máy xử lý rác tập trung

Kinhtedothi – Do tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải quá tải trong quá trình xử lý, tỉnh Bạc Liêu đang đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa như mong muốn.

Bãi rác Tân Tạo (Châu Hưng, Vĩnh Lợi , Bạc Liêu)hiện đang quá tải

Ngày 14/7, trả lời ý kiến của cử tri tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy đã báo cáo xung quanh vấn đề quá tải, ô nhiễm môi trường từ bãi rác Tân Tạo (ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi).

Ông Phan Thanh Duy, Phó CT UBND tỉnh Bạc Liêu tại kỳ họp HĐND tỉnh ngày 14/7

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh tăng cường xử lý mùi tại bãi rác bằng chế phẩm sinh học, phun xịt tăng liều lượng gấp 4 lần so với bình thường. Trung tâm cũng tăng cường xử lý nước thải tại bãi rác, gia cố các khu vực có khả năng rò rỉ rác ra môi trường. Thực hiện báo cáo bảo vệ môi trường định kỳ theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh đối với bãi rác thị trấn Châu Hưng, nhất là việc thu gom, xử lý nước rỉ rác.

Bãi rác Tân Tạo phải che đậy để hạn chế ô nhiễm

"Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên, nhiều năm nay UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 200 tấn/ngày đêm tại thị trấn Châu Hưng để sớm đưa nhà máy vào hoạt động" - ông Phan Thanh Duy nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tình trạng quá tải đã xảy ra nhiều năm nay ở bãi rác tập trung tại thị trấn Châu Hưng. Bãi rác này có diện tích khoảng 2ha, có độ cao khoảng 15m đang được phủ bạt để hạn chế mùi hôi và nước rỉ rác.

Bạc Liêu là tỉnh được tách từ Minh Hải năm 1997, tuy nhiên, hơn 20 năm qua, tỉnh này vẫn chưa có nhà máy rác tập trung. Năm 2014, UBND tỉnh Bạc Liêu đã cấp phép đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác, công suất 245 tấn rác/ngày cho Công ty TNHH MTV ANA Bạc Liêu. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, nhà đầu tư này đã bị rút giấy phép vì triển khai chậm.

Theo ông Lữ Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, ước tính toàn tỉnh mỗi ngày thải ra hơn 400 tấn rác nhưng chỉ có hai lò đốt rác (quy mô nhỏ) tập trung tại hai huyện Đông Hải, Phước Long và các bãi chôn lấp rác tại thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) và xã Tân Phong (thị xã Giá Rai).

Bãi rác Tân Tạo đã quá tải và đang gây ô nhiễm môi trường dân cư xung quanh. “Người dân rất bức xúc bởi không chịu nổi mùi hôi thối, nhất là vào mùa nắng. Có gió mạnh thì những nhà dưới hướng gió lãnh đủ, còn mùa mưa thì nước rỉ ra đen thui bốc mùi.” – ông T. một người dân ở Châu Hưng cho biết.

Hoàng Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bac-lieu-hon-20-nam-chua-co-nha-may-xu-ly-rac-tap-trung.html