Bắc Kinh công bố hệ số phân tầng xã hội tính theo thu nhập

Bắc Kinh sẽ công bố phương án chỉ số quốc tế quan trọng về bình đẳng thu nhập (hệ số Gini). Thủ đô Trung Quốc là thành phố đầu tiên trong nước thông qua quyết định như vậy, AFP đưa tin hôm Chủ nhật.

Hệ số Gini là một biện pháp thống kê phổ biến về mức khác biệt trong thu nhập xã hội. Giá trị tối thiểu của hệ số là 0 và tối đa là 1, trong đó 0 tương đương với bình đẳng, và 1 - bất bình đẳng.

Tân Hoa Xã cho biết, hệ số Gini năm 2012 của Bắc Kinh sẽ do Cục Thống kê Nhà nước phổ biến.

Lần đầu tiên kể từ năm 2000, vào hôm thứ Sáu tuần qua, cục trưởng Ma Tszyantan đã trình bày các hệ số Gini của toàn thể Trung Quốc giai đoạn 2003 - 2012. Theo quan chức, hệ số Gini cao nhất ở Trung Quốc là 0,491 được ghi nhận năm 2008. Gini năm 2012 là 0,474.

Mức độ gia tăng sự phân tầng xã hội là một vấn đề nghiêm trọng đối với chính quyền, nhà nước Trung Quốc ra sức nỗ lực xoa dịu sự bất mãn của 1,2 tỷ người dân đất nước.

Hồng Hoa (Theo AFP, Tiếng nói Nước Nga)

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/bac-kinh-cong-bo-he-so-phan-tang-xa-hoi-tinh-theo-thu-nhap-a65878.html