Bắc Hà sẽ đón nhóm múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) vào trưa 30/3

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bắc Hà, nhóm múa dân gian Pratibha Kala Kendra của Ấn Độ sẽ tới thị trấn Bắc Hà vào trưa thứ Bảy, ngày 30/3. Huyện Bắc Hà đã phối hợp với các bên liên quan và chỉ đạo các phòng, ban làm tốt công tác chuẩn bị để đón đoàn.

Nhóm múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) biểu diễn tại Bắc Hà lần này gồm 9 nghệ sỹ.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với khán giả của Nhóm múa dân gian Pratibha Kala Kendra sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, tối 30/3, tại sân khấu chợ đêm Bắc Hà.

Nhóm múa dân gian Pratibha Kala Kendra là nhóm nghệ thuật nổi tiếng tại Ấn Độ về múa dân gian, kết hợp các yếu tố như nhảy, diễn xuất, và âm nhạc để kể các câu chuyện về văn hóa và truyền thống dân tộc.

Pratibha Kala Kendra đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn trong nước và quốc tế, giới thiệu văn hóa Ấn Độ đến với khán giả trên khắp thế giới. Họ thường tham gia vào các sự kiện nghệ thuật, hội chợ, lễ hội để giới thiệu và tôn vinh nghệ thuật múa dân gian của quốc gia.

Nhóm múa dân gian Pratibha Kala Kendra sẽ biểu diễn 5 tiết mục tại Bắc Hà.

Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra tới Bắc Hà lần này gồm 9 người, do Tiến sĩ Monica Sharma, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội làm Trưởng đoàn; cùng bà Pratibha Sharma Trưởng nhóm và các nghệ sĩ nhóm múa dân gian Pratibha Kala Kendra.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ biểu diễn tại Bắc Hà 5 tiết mục, nội dung kể về truyền thuyết tình yêu của vị Thần Krishna và nàng Radha; nét đẹp truyền thống văn hóa dân gian của người Ấn Độ, như Lễ hội Holi; điệu múa nổi tiếng của nàng Radha & Thần Krishna trong hình dáng một con công...

Các diễn viên của huyện Bắc Hà tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệm chuẩn bị cho đêm giao lưu.

Tham gia chương trình, huyện Bắc Hà cũng sẽ có 5 tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm văn hóa dân tộc địa phương biểu diễn tại đêm giao lưu.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường, mở rộng công tác đối ngoại theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời là dịp để các nghệ nhân Việt Nam và Ấn Độ được tìm hiểu, chia sẻ và học hỏi về nghệ thuật múa dân gian của hai quốc gia, hai dân tộc.

Được biết trước đó, Nhóm múa dân gian Pratibha Kala Kendra đã có buổi biểu diễn tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào tối 27/3. Đoàn múa cũng sẽ biểu diễn Holi và các điệu múa khác tại các tỉnh: Hà Nam, Thái Nguyên và Yên Bái.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh, thành Việt Nam từ ngày 26/3 đến ngày 31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bac-ha-se-don-nhom-mua-dan-gian-pratibha-kala-kendra-an-do-vao-trua-303-post382034.html