Bắc Giang: Xây dựng các phong trào, hoạt động chữ thập đỏ ngày càng có chiều sâu

Ngày 16/4, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình gặp mặt chi hội, câu lạc bộ (CLB) trực thuộc.

Đây là dịp để Hội CTĐ tỉnh gặp gỡ, đánh giá kết quả hoạt động, đồng thời định hướng để các chi hội, CLB hoạt động hiệu quả hơn. Với hệ thống tổ chức 4 cấp, Hội CTĐ tỉnh đã vận động, thành lập các chi hội, CLB trực thuộc Tỉnh hội để hoạt động, phát huy bản chất tốt đẹp của tổ chức nhân đạo vì lợi ích của đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Quang cảnh hội nghị.

Hiện toàn tỉnh có 21 chi hội, CLB trực thuộc Hội CTĐ tỉnh với gần 6 nghìn thành viên chuyên thực hiện các hoạt động CTĐ trong các lĩnh vực như: Cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, vận động hiến máu tình nguyện (HMTN). Một số đơn vị tiêu biểu trong các hoạt động này như: Chi hội CTĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi hội CTĐ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, CLB Máu Bắc Giang, CLB Kết nối trái tim…

Các chi hội, CLB đã đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của hoạt động hội CTĐ trong tỉnh. Trong năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 27 nghìn đơn vị máu, đạt 170,8% kế hoạch năm do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN giao; vận động, kết nối, trích Quỹ Nhân đạo giúp đỡ hơn 61 nghìn đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây 48 nhà nhân đạo... Các hoạt động do Hội CTĐ các cấp thực hiện đã giúp hơn 65 nghìn lượt người hưởng lợi với tổng trị giá các hoạt động đạt gần 88 tỷ đồng. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Mỗi chi hội, CLB có chuyên môn, đặc thù riêng hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động. Anh Hoàng Minh Đức, Trưởng Ban Truyền thông, CLB Máu Bắc Giang nêu: CLB Máu Bắc Giang có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp trong tỉnh, hỗ trợ người dân tại các ngày hội HMTN. Hiện tại, CLB có gần 100 thành viên, trong đó, hầu hết là sinh viên, kinh tế vẫn phụ thuộc vào gia đình, chưa có thu nhập ổn định. Do đó, anh đề nghị Tỉnh hội bố trí phương tiện di chuyển cho các tình nguyện viên khi tham gia hỗ trợ tại các ngày hội HMTN.

Anh Trần Văn Bộ, Chủ nhiệm CLB Chấn thương cột sống đề nghị Hội CTĐ các cấp phối hợp với các đơn vị, cơ quan chuyên môn thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ cho người yếu thế, người khuyết tật, đặc biệt là những người mắc di chứng do chấn thương tủy sống.

Đồng chí Lê Thị Duyên phát biểu tại hội nghị.

Qua lắng nghe, trao đổi tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh biểu dương những đóng góp của các chi hội, CLB trong công tác Hội CTĐ. Thời gian tới, đồng chí mong muốn các đơn vị giao lưu, chia sẻ, trao đổi thẳng thắn những vấn đề, vướng mắc đang gặp phải; củng cố hội viên, tạo thành một mạng lưới có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời thực hiện đúng quy chế, điều lệ Hội. Tham mưu, đề xuất ý kiến với Tỉnh hội để xây dựng các phong trào, hoạt động CTĐ ngày càng ý nghĩa, có chiều sâu. Từ đó, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: Thu Thủy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bac-giang-xay-dung-cac-phong-trao-hoat-dong-chu-thap-do-ngay-cang-co-chieu-sau-152940.bbg