Bắc Giang: Trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, tuyên dương học sinh giỏi và giáo viên có thành tích xuất sắc

Ngày 13/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 16 và tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023-2024.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và cán bộ, giáo viên, học sinh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Hương Thành cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Cựu Giáo chức tỉnh trao danh hiệu NGƯT cho 5 nhà giáo của tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT báo cáo kết quả đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16 và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023-2024. Căn cứ vào đề nghị xét tặng của các tỉnh, TP, ngày 25/12/2023, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1582/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16 cho 1.031 nhà giáo đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp GD&ĐT của đất nước.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Ngành Giáo dục Bắc Giang vinh dự có 5 nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGƯT lần này là: Thầy giáo Nguyễn Văn Đóa, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang; thầy giáo Bùi Văn Hưởng, giáo viên Trường THCS Mỹ Hà (Lạng Giang); cô giáo Ong Thị Quý Nhâm, giáo viên Trường Tiểu học Xương Lâm (Lạng Giang); cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường Tiểu học Tiên Lục (Lạng Giang); cô giáo Phạm Thị Thúy, giáo viên Trường Tiểu học Cảnh Thụy (Yên Dũng).

Đồng chí Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Nguyễn Danh Bảo, học sinh lớp 12 chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên Bắc Giang đoạt giải Nhất môn Vật lí trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024.

Qua 16 lần phong tặng, đến nay, ngành Giáo dục Bắc Giang có 3 nhà giáo Nhân dân, 98 NGƯT. Đó là những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, có nhiều thành tích trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, được học trò, đồng nghiệp và người dân kính trọng.

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục Bắc Giang tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT với quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, học sinh Bắc Giang giành 86 giải, xếp thứ 8 toàn quốc về số giải Nhất và thứ 12 cả nước về số lượng giải. Trong số này có 3 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế trong thời gian tới là các em: Giáp Vũ Sơn Hà, lớp 12 chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên Bắc Giang được tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế tổ chức tại Ả Rập Xê-út vào tháng 7/2024; Thân Thế Công và Trương Phi Hùng, học sinh lớp 12, chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên Bắc Giang được tham dự kỳ thi Olympic Vật lí khu vực châu Á tổ chức tại Malaysia vào tháng 6/2024.

Trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, Bắc Giang có 4 dự án tham gia đều đoạt giải (1 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Tư). Trong các cuộc thi thể dục, thể thao cấp quốc gia cũng có nhiều học sinh đoạt giải cao.

Đồng chí Mai Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Chủ tịch UBND tỉnh cho các học sinh đoạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024.

Góp phần làm nên thành công đó là những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết như: Thầy giáo Nguyễn Văn Đóa, thầy giáo Vương Trường Sơn, cô giáo Thân Thị Ngọc Thủy (cùng ở Trường THPT Chuyên Bắc Giang); thầy giáo Trần Bá Minh, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang); thầy giáo Trần Văn Tân, Trường THPT Lục Ngạn số 1...

Phát biểu tại đây, đồng chí Mai Sơn chúc mừng các NGƯT, giáo viên đã nỗ lực, miệt mài trên hành trình “dạy chữ, dạy người”, với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu” và biểu dương thành tích xuất sắc của các em học sinh đã đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2023-2024. Đồng chí khẳng định đây là niềm tự hào không chỉ với giáo viên, học sinh mà còn là vinh dự cho gia đình, nhà trường, ngành giáo dục và tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh phát triển. Ngành Giáo dục Bắc Giang tiếp tục có bước tiến toàn diện. Quy mô và chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm bồi dưỡng; cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy được trang bị đồng bộ, hiện đại, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia; kỷ cương, nền nếp, chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục Bắc Giang tiếp tục đổi mới công tác lựa chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên phát triển tài năng, tận tâm cống hiến. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để khích lệ, động viên kịp thời các thầy giáo, cô giáo và học sinh có thành tích cao trong những kỳ thi.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho giáo viên có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023-2024.

Đồng chí mong muốn các em học sinh giỏi tiếp tục rèn luyện, trau dồi kỹ năng sống, duy trì niềm đam mê trong học tập và đạt nhiều thành tích cao, trở thành những người truyền cảm hứng cho bạn bè và các lớp “đàn em”, đóng góp nhiều cho quê hương, đất nước. Các NGƯT không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn danh hiệu cao quý được Chủ tịch nước trao tặng, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Các thầy, cô giáo được khen thưởng, vinh danh hôm nay tiếp tục gương mẫu, trách nhiệm, rèn luyện bản thân, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, tâm huyết và say mê với sự nghiệp giáo dục, xứng đáng với sự tôn vinh, niềm tin yêu của xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, đội ngũ giáo viên, nhất là những thầy, cô giáo công tác ở những vùng khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp giáo dục Bắc Giang tiếp tục phát triển, nhất là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tại hội nghị, 15 tập thể, 186 nhà giáo và 184 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao được khen thưởng.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi với tổng số tiền 350,5 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Bắc Giang và Công ty Bảo Việt Bắc Giang trao 50 triệu đồng thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi.

Minh Thu - Thu Thủy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bac-giang-trao-danh-hieu-nha-giao-uu-tu-tuyen-duong-hoc-sinh-gioi-va-giao-vien-co-thanh-tich-xuat-sac-124519.bbg