Bắc Giang: Tiêu hủy số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và thịt lợn không rõ nguồn gốc

Ngày 16/11, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính do Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) chủ trì, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) do ông Lưu Văn Cúc ở thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) kinh doanh trái phép.

Trước đó, ngày 31/10, ông Cúc bị Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an huyện Lạng Giang) phát hiện, lập biên bản vi phạm về 2 hành vi: Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định và buôn bán thuốc BVTV không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

Số thuốc BVTV vi phạm được đưa về Công ty cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc ở tỉnh Hải Dương tiêu hủy. Ảnh: CTV

Cụ thể, số thuốc BVTV ông Cúc bày bán bị lập biên bản vi phạm có giá trị hơn 200 triệu đồng gồm: 51 nghìn gói thuốc nhãn hiệu Regent 800WG (chứa hoạt chất Fipronil), khối lượng 1,6 g/gói; 3.100 gói thuốc nhãn hiệu BIOGLY88.8sp (chứa hoạt chất Glyphosate Ammonium), loại 50 gr/gói; 380 chai thuốc nhãn hiệu LYPHOXIM (chứa hoạt chất Glyphosate Isopropylamine), thể tích thực 900 ml/chai; 20 chai thuốc không có nhãn mác, loại 900 ml/ chai và 20 mảnh giấy hình chữ nhật ghi thuốc trừ cỏ LYPOXIM (chứa hoạt chất Glyphosate Isopropylamine); 237 can loại 5 lít chứa chất màu vàng dạng lỏng có hoạt chất Glyphosate; 164 can loại 16 lít chứa chất màu vàng dạng lỏng có hoạt chất Glyphosate; 179 bao (tổng trọng lượng 3.516 kg) chất màu vàng dạng rắn có hoạt chất Glyphosate.

Với các vi phạm trên, ngày 6/11 vừa qua, ông Lưu Văn Cúc đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 60 triệu đồng (trong đó, hành vi không có giấy phép kinh doanh là 12,5 triệu đồng; kinh doanh thuốc BVTV không nằm trong danh mục quy định là 47,5 triệu đồng). Ngoài bị phạt tiền, ông Cúc còn bị tịch thu toàn bộ số tang vật vi phạm để tiêu hủy theo quy định.

Số thuốc BVTV kể trên được Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính do Công an huyện Lạng Giang chủ trì, hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc ở Hải Dương tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật. Việc tiêu hủy được thực hiện trong hai ngày 16 và 17/11/2023.

* Tại huyện Tân Yên, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 (Cục QLTT tỉnh) vừa ban hành quyết định xử phạt bà Hoàng Thị Hạt ở tổ dân phố Chùa, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 10/11, Đội QLTT số 6 phối hợp với Công an huyện Tân Yên tổ chức tiêu hủy 420 kg thịt lợn bốc mùi hôi thối, trị giá hơn 9,2 triệu đồng.

420 kg thịt lợn hôi thối, không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh CTV.

Số thịt lợn này do Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an huyện Tân Yên) kiểm tra, phát hiện bà Hoàng Thị Hạt để tại sân nhà. Bà Hạt khai nhận mua số thịt lợn của người không quen biết, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nhóm PVKT

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/415019/bac-giang-tieu-huy-so-luong-lon-thuoc-bao-ve-thuc-vat-va-thit-lon-khong-ro-nguon-goc.html