Bắc Giang: Mưa lớn, một số tuyến đường và ngầm tràn bị ngập

Mưa lớn kéo dài từ ngày 12 đến trưa 14/9 khiến một số tuyến đường trong Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu (huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị ngập cục bộ.

Cụ thể, từ chiều 13/9, một số tuyến đường trong KCN Quang Châu bắt đầu có hiện tượng ngập và ngập diện rộng vào đầu giờ sáng 14/9.

Khu vực chân cầu vượt cao tốc bị ngập sâu.

10 giờ sáng 14/9, có mặt tại một số tuyến đường trong KCN Quang Châu, phóng viên ghi nhận dù nước bắt đầu rút song vẫn còn khoảng 10% đường nội bộ của KCN bị ngập, một số vị trí ngập sâu 30-40 cm.

Tuyến đường đôi tại khu vực chân cầu vượt cao tốc nối đường vành đai IV với KCN bị ngập cả hai chiều, các phương tiện đi lại khó khăn. Tương tự, tại tuyến đường trước Công ty TNHH Hosiden Việt Nam ngập sâu khoảng 40 cm, dài gần 100 m; tuyến đường phía trước Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang, Công ty TNHH Nichirin Việt Nam cũng bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển chậm…

Nước ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Sáng 14/9, kiểm tra tình hình ngập úng tại KCN Quang Châu, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá, những điểm bị ngập cục bộ là do cốt đường thấp, hệ thống tiêu thoát nước của KCN chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hệ thống tiêu thoát nước của KCN Quang Châu được đấu nối ra kênh T1 dẫn về Trạm bơm Trúc Tay, xã Vân Trung và kênh TQ2 dẫn về Trạm bơm Quang Biểu, xã Quang Châu. Do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ nên việc dẫn nước hạn chế.

Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị kiểm tra tình hình tiêu thoát nước trong KCN Quang Châu.

Được biết, Trạm bơm Quang Biểu có 9 tổ máy với công suất tiêu 1,8 nghìn m3/giờ; Trạm bơm Trúc Tay có 8 tổ máy với công suất 7,8 nghìn m3/giờ.

Để tiêu thoát nước, từ 7 giờ sáng 14/9, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương tổ chức lực lượng vớt bèo, khơi thông dòng chảy và vận hành 4 tổ máy tại Trạm bơm Trúc Tay. Riêng Trạm bơm Quang Biểu vẫn tiêu thoát nước qua cống tự chảy với lưu lượng tự chảy tương đương 3 nghìn m3/giờ nên chưa phải vận hành các tổ bơm.

“Hiện chúng tôi đã đề nghị Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang kiểm tra, khơi thông dòng chảy từ trong KCN dẫn ra các kênh về trạm bơm. Đối với các Trạm bơm, Sở yêu cầu theo dõi sát diễn biến, nếu lượng nước dồn về nhiều sẽ vận hành các máy bơm còn lại tại Trạm bơm Trúc Tay và khởi động các tổ máy của Trạm bơm Quang Biểu. Về lâu dài, Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang cần đánh giá lại hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước, thực hiện mở rộng các cống đấu nối từ KCN ra các kênh”, ông Nguyễn Văn Dĩnh nói.

* Tại huyện Yên Thế, do tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 13/9 đến sáng 14/9 lớn (75 mm) nên 5 ngầm: Trại Hạ, Cây Thị, Suối Đình, Gốc Bòng và Khe Ngọn (cùng xã Đồng Tiến) bị ngập, một số thôn bị chia cắt.

UBND xã Đồng Tiến đặt biển cảnh báo tại ngầm Suối Đình.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, từ 7 giờ sáng 14/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Thế yêu cầu UBND xã Đồng Tiến đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/411688/bac-giang-mua-lon-mot-so-tuyen-duong-va-ngam-tran-bi-ngap.html