Bắc Giang: Lực lượng công an điều tra vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện video một nữ sinh bị nhóm học sinh đánh hội đồng. Ngày 6/4, lãnh đạo UBND xã Chu Điện, huyện Lục Nam (Bắc Giang) và Ban giám hiệu Trường THCS Chu Điện đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Hình ảnh học sinh Linh H bị đánh hội đồng được cắt ra từ clip phát tán trên mạng xã hội.

Vào các giờ ra chơi tiết 1, 2, 3 ngày 1/4, học sinh Hoàng Linh H (lớp 9A3, Trường THCS Chu Điện) bị nhóm học sinh gồm: Nguyễn Thị H, Giáp Thanh B, Phan Thanh H, Nguyễn Thị Khánh L cùng lớp đánh. Quá trình đánh bạn, nhóm này kéo rèm che nắng của lớp học để tránh sự chú ý của thầy cô giáo và các bạn lớp khác. Học sinh Nguyễn Thị Ngọc L (lớp 9A3, Trường THCS Chu Điện) quay lại video clip bằng điện thoại cá nhân.

Sau đó, tan học (hết tiết 5), Linh H tiếp tục bị Trương Ngọc A và Nguyễn Thị Th, cùng lớp 9A, Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) chặn đánh ngoài cổng trường.

Ngày 3/4, em Linh H (nạn nhân của vụ việc) đã tự đăng tải lên trang facebook cá nhân nội dung clip.

Trong báo cáo do nhà trường gửi UBND xã, ông Lê Văn Thân, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Điện nhận định, nguyên nhân vụ việc do Linh H (học sinh bị đánh) và hai học sinh Trường THCS thị trấn Phương Sơn có mâu thuẫn trước đó. Hai em này đã nhắn tin nhờ nhóm học sinh Trường THCS Chu Điện đánh bạn.

Ngay sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã nắm bắt được sự việc, yêu cầu nhóm học sinh liên quan làm bản tường trình; mời phụ huynh lên làm việc. Các phụ huynh cũng đưa em Linh H đến Phòng khám Thăng Long ở thị trấn Đồi Ngô để khám sức khỏe tổng quát. Hiện, tâm lý và sức khỏe em Linh H đã ổn định.

Lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần em Linh H; đồng thời tổ chức kiểm điểm, nhắc nhở phê bình cá nhân liên quan, tập thể lớp.

Trao đổi với ông Hoàng Văn Đềm, Chủ tịch UBND xã Chu Điện được biết, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, UBND xã đã yêu cầu nhà trường phối hợp với Công an xã, đội nghiệp vụ Công an huyện điều tra, báo cáo các cơ quan liên quan.

Yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý; có hình thức kỷ luật phù hợp với nhóm học sinh gây ra sự việc. Đồng thời phối hợp với gia đình có biện pháp giáo dục, quản lý học sinh không để sự việc đáng tiếc như trên xảy ra.

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/402403/ba-c-giang-luc-luong-cong-an-die-u-tra-vu-viec-mot-nu-sinh-bi-danh-hoi-dong.html