Bắc Giang: Khánh thành đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế

Nhân Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024), sáng 16/3, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức khánh thành đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.

Các đại biểu cắt băng khánh thành đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.

Đến dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang.

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Yên Thế và các huyện, thị xã, TP trong tỉnh.

Dự án xây dựng đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế cùng công trình phụ trợ được khởi công từ ngày 19/5/2023 với tổng mức đầu tư 184,4 tỷ đồng; trong đó có 99,6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, còn lại từ nguồn ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình dâng hương tại đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.

Trên diện tích gần 1,5 ha thuộc diện tích mở rộng của Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (Yên Thế), dự án được xây dựng với các hạng mục: Đền thờ, nhà tả vu, hữu vu, lầu chuông, lầu trống, nghi môn, nhà thủ từ, nhà che mộ bà Hoàng Thị Thế.

Theo thiết kế, đền thờ được xây dựng với kiến trúc mặt bằng chữ Công (H) gồm tòa tiền bái, trung cung và hậu cung. Tòa tiền bái có 5 gian, kiến trúc khung vì kèo gỗ 6 hàng chân cột, 2 tầng mái và 8 mái đao cong. Tòa trung cung có kiến trúc kiểu phương đình 3 gian, 2 tầng, 8 mái đao cong. Tòa hậu cung có 3 gian, hành lang chạy xung quanh.

Đền thờ Hoàng Hoa Thám và các hạng mục trong khu di tích là một quần thể những công trình tâm linh, văn hóa với kiến trúc mang tính truyền thống, trong đó nhiều hạng mục được thực hiện công phu, tỉ mỉ, khắc họa sâu sắc các giá trị văn hóa, tinh thần và đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Dương Văn Thái dâng hương tại đền thờ.

Công trình sau khi hoàn thành bảo đảm kết nối hài hòa với hệ thống các di tích, cảnh quan đã có, tôn thêm ý nghĩa và giá trị quần thể Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của nhân dân, du khách khi tới Bắc Giang, là địa chỉ giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, tôn vinh thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân.

Tại buổi lễ, các đại biểu cắt băng khánh thành, thực hiện nghi lễ trao chìa khóa, mở cửa đền và dâng hương.

Cũng tại buổi lễ, Đoàn nghệ thuật Bộ Công an biểu diễn màn trống hội và múa lân rồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ khánh thành đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế:

Các đại biểu dâng hương tại đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.

Các đại biểu theo dõi màn trống hội và múa lân rồng.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đơn vị tài trợ trao chìa khóa đền thờ cho đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Thế.

Đền thờ có kiến trúc mặt bằng chữ Công (H) gồm tòa tiền bái, trung cung và hậu cung.

8 mái đao cong tại tòa tiền bái mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Màn trống hội và múa lân rồng.

Màn trống hội mang đến không khí rộn ràng, vui tươi.

Màn múa lân rồng tạo ấn tượng đối với người dân địa phương và du khách.

Sau lễ khánh thành, nhiều du khách đến tham quan, dâng hương tại đền thờ.

Nhóm PV VHXH

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/140-nam-khoi-nghia-yen-the/420674/bac-giang-khanh-thanh-den-tho-hoang-hoa-tham-va-nghia-quan-yen-the.html