Bắc Giang: Giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP tại một số trạm dừng nghỉ

Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã liên kết đưa sản phẩm OCOP, đặc trưng của tỉnh đến các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc thuộc địa phận TP Hải Phòng để đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ.

Các hợp tác xã (HTX): Hưng Phú, Nông nghiệp Quyên Phong, Sản xuất và Tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung, chế biến nông sản thực phẩm Cường Thi, núi ông Vệ (Tân Yên); Nông nghiệp xanh Yên Thế, Hằng Anh (Yên Thế) liên kết với nhau đưa các sản phẩm của đơn vị mình và một số HTX khác trên địa bàn tỉnh đến trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc thuộc địa phận TP Hải Phòng. Tổng diện tích trưng bày, kinh doanh hàng hóa khoảng 600 m2.

Khách du lịch mua sản phẩm của các HTX ở tỉnh Bắc Giang tại trạm dừng nghỉ ven tuyến cao tốc thuộc địa phận TP Hải Phòng. Ảnh: CTV.

Tại đây, các HTX đã bày bán, giới thiệu hơn 100 mặt hàng (hàng chục nghìn đơn vị sản phẩm). Đơn cử như các sản phẩm chế biến từ sâm Nam núi Dành (trà hoa sâm, dầu gội đầu, mật ong…); từ gà đồi Yên Thế (xúc xích, giò, chả, khô gà…); trà đinh lăng, trà ổi; bánh quế ông Phú; mỳ gạo; bánh đa Kế; các loại trái cây theo mùa (ổi, dứa, dưa lê…). Ngoài ra, các HTX còn bố trí khu vực bán đồ ăn nhanh để phục vụ người tiêu dùng, chủ yếu là khách du lịch.

Một góc giới thiệu, bày bán sản phẩm OCOP của các HTX tại trạm dừng nghỉ. Ảnh: CTV.

Nhóm HTX liên kết này bắt đầu hoạt động kinh doanh tại trạm dừng nghỉ từ ngày 24/4/2024. Thời điểm bán hàng đúng dịp nghỉ lễ giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (5 ngày) nên lượng khách du lịch dừng chân tại các trạm đông hơn ngày thường; nhu cầu ăn uống, mua sắm tăng cao.

Những ngày này, mỗi trạm có 3 nhân viên làm việc hết công suất, các sản phẩm được vận chuyển liên tục từ tỉnh Bắc Giang đến trạm dừng nghỉ. Doanh thu trung bình từ 30-50 triệu đồng/trạm/ngày.

Từ khi mở bán đến nay, HTX Nông nghiệp Quyên Phong đã tiêu thụ gần 2 tấn ổi, hơn 500 hộp trà búp ổi. HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế tiêu thụ gần 1 tấn xúc xích, khoảng 400 kg giò gà và hơn 200 hộp ruốc, khô gà; HTX Sản xuất và Tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung giới thiệu và tiêu thụ hơn 2 nghìn sản phẩm chế biến từ cây sâm Nam…

Hiện các HTX đang tiếp tục kết nối, đưa sản phẩm OCOP, đặc trưng của tỉnh đến trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ tại trạm dừng nghỉ ven cao tốc thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đánh giá, đây là cách làm hay để người tiêu dùng ngoài tỉnh tiếp cận sản phẩm OCOP, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang một cách dễ dàng. Liên minh HTX tỉnh đã có công văn gửi đến các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp với nhóm HTX tại huyện Tân Yên và Yên Thế để đưa sản phẩm chất lượng đến các trạm dừng nghỉ giới thiệu, tiêu thụ; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bac-giang-gioi-thieu-tieu-thu-san-pham-ocop-tai-mot-so-tram-dung-nghi-160901.bbg