Bắc Giang đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 10/3, tại đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (thị xã Việt Yên), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức kỷ niệm 25 năm (1999-2024) thành lập và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Dự lễ kỷ niệm, đại biểu T.Ư có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Khuyến Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ.

Đại biểu tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, nguyên lãnh đạo hội khuyến học tỉnh qua các thời kỳ, đại diện hội khuyến học một số tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hương tại đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung và ôn lại quá trình 25 xây dựng và phát triển của Hội Khuyến học tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan trao tặng Cờ thi đua của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang.

Từ khi thành lập đến nay, các cấp hội khuyến học tỉnh Bắc Giang không ngừng được củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả, chú trọng phát triển hội viên. Đến nay, 10 huyện, thị xã, TP và các xã, phường, thị trấn đều có tổ chức hội với hơn 479 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt, chiếm 24,4% tổng số dân trên địa bàn tỉnh, tạo bước chuyển biến mới trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Hội Khuyến học tỉnh đã tập trung hướng dẫn các cấp hội xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”, quan tâm đến việc học tập suốt đời của mỗi người dân nhằm xây dựng xã hội học tập. Hoạt động khuyến học đã góp phần cùng ngành giáo dục thực hiện tốt công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Toàn tỉnh hiện có 75% số hộ đạt tiêu chí gia đình học tập, 81% dòng họ đạt tiêu chí dòng họ học tập. Quỹ Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh vận động được gần 100 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Khuyến học tỉnh đã kịp thời khen thưởng, động viên học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích xuất sắc, đồng thời giúp đỡ học sinh, sinh viên, người dân có điều kiện tham gia học tập tốt hơn. Ngoài ra, các huyện, thị xã, TP làm tốt công tác xây dựng quỹ, góp phần thúc đẩy phong trào học tập trên toàn tỉnh. Nhiều địa phương có nguồn quỹ cao như: Hội Khuyến học Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Doan ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cấp hội khuyến học tỉnh Bắc Giang trong việc thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, suốt đời trong nhân dân; hỗ trợ hoạt động dạy và học, tạo điều kiện cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập; gắn kết, phối hợp với các lực lượng xã hội chung tay xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí nhấn mạnh, trong suốt 25 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã góp phần phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng và hỗ trợ hệ thống giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của tỉnh nâng lên.

Đồng chí đề nghị, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tập trung thúc đẩy phong trào toàn dân học tập để tất cả mọi người đều được bồi đắp tri thức, nâng cao năng lực toàn diện, góp phần thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đăng ký TP Bắc Giang vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu theo các tiêu chí của UNESCO. Trong đó chú trọng tạo cơ hội học tập công bằng và xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho mọi công dân; đầu tư nguồn lực cho nhân dân tham gia học tập thường xuyên, suốt đời; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài… (Báo Bắc Giang điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Doan).

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, dòng họ, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Phát biểu tại đây, đồng chí Mai Sơn nhấn mạnh, trong những năm qua, các cấp hội khuyến học tỉnh đã góp sức xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và của đất nước.

Đồng chí mong muốn hội khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, các trung tâm học tập cộng đồng; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò chủ chốt trong cuộc vận động toàn dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị các cấp hội khuyến học làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời tích cực nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác ở địa phương.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1999-2024 do Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng.

Tại đây, nhiều tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển KT-XH của địa phương được khen thưởng. Đồng thời, Quỹ Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen và phần thưởng cho học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đoạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ khuyến học với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Một số đơn vị ủng hộ nhiều như: Hội Khuyến học Việt Nam (100 triệu đồng), Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (500 triệu đồng), Công ty cổ phần TASCO (500 triệu đồng), Công ty TNHH Phát triển FuJI Phúc Long (200 triệu đồng), Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Ân (150 triệu đồng), Công ty TNHH Luxshare- ICT (100 triệu đồng), Tập đoàn FOXCOM(100 triệu đồng)…

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu vực đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

Tin, ảnh: Minh Thu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/420335/bac-giang-day-manh-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap.html