Bắc Giang: Bình yên vùng giáp ranh

Khu vực giáp ranh giữa các huyện Lục Nam, Yên Dũng (Bắc Giang) và TP Chí Linh (Hải Dương) có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tiếp giáp về địa giới hành chính, khu dân cư… tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để giữ bình yên cho nhân dân, lực lượng công an các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ qua mô hình cụm giáp ranh liên kết về ANTT.

Thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết

Cụm giáp ranh liên kết về ANTT khu vực các huyện Lục Nam, Yên Dũng và TP Chí Linh gồm 9 xã: Đan Hội, Vũ Xá, Cẩm Lý (Lục Nam); Đồng Việt, Đức Giang, Trí Yên (Yên Dũng) và xã Hưng Đạo, Bắc An, Lê Lợi (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Trong khu vực có quốc lộ 37, đường sắt và các tuyến đường thủy trên sông Thương, sông Lục Nam, mật độ giao thông lớn, thuận tiện đi lại. Diện tích của 9 xã lên đến hơn 14 nghìn ha, trong đó có gần 3 nghìn ha rừng; dân số đông (hơn 63 nghìn người) với nhiều dân tộc...

Công an xã Đan Hội (Lục Nam) và xã Lê Lợi (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) phối hợp, trao đổi thông tin về an ninh trật tự.

Những đặc điểm này đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT. Để mang lại sự bình yên cho nhân dân, khắc phục tình trạng “cha chung không ai khóc” mỗi khi có vụ việc liên quan đến ANTT, từ năm 1991, các xã đã thành lập cụm an ninh giáp ranh và duy trì hoạt động đến nay.

Thiếu tá Vũ Trí Ngọc, Trưởng Công an xã Đan Hội (Lục Nam) cho biết, hằng năm, các xã đều tổ chức đánh giá hoạt động, rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức ký quy ước cụm giáp ranh, mỗi xã sẽ lần lượt làm cụm trưởng một năm. Quá trình thực hiện quy ước, công an các xã đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn về nghiệp vụ của cấp trên.

Cụm an ninh giáp ranh hoạt động hiệu quả nên tình hình an ninh chính trị của 9 xã trong cụm cơ bản ổn định. Về trật tự an toàn xã hội nổi lên tội phạm về trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm quy định an toàn giao thông, quản lý và bảo vệ rừng. Qua trao đổi với Thiếu tá Mạc Văn Trọng, Trưởng Công an xã Lê Lợi (Hải Dương) được biết, địa phương giáp ranh với các xã Cẩm Lý, Đan Hội. Những năm trước, công an ba xã đã phối hợp làm rõ, chuyển công an cấp trên xử lý một số đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp. Nhờ đó tình hình ANTT địa bàn được bảo đảm.

Từ năm 2021 đến nay, công an 9 xã đã gọi hỏi, răn đe 210 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy; trong đó đã bắt 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái pháp chất ma túy; phát hiện, xử lý 5 vụ, 16 đối tượng đánh bạc… Các xã trong cụm thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc liên quan đến công dân của các địa phương; đặc biệt là quản lý nhân hộ khẩu, cư trú của công dân, duy trì mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả, tốt đẹp giữa các xã.

Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ

Một trong những nét nổi bật trong hoạt động của cụm giáp ranh là việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Phong trào được Đảng ủy, UBND các xã triển khai tới các ngành, đoàn thể và nhân dân, trong đó lực lượng công an xã làm nòng cốt. Qua đó nhân dân đã cung cấp hàng trăm thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ năm 2021 đến nay, công an 9 xã đã gọi hỏi, răn đe 210 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn tình trạng khai thác đất, cát, sỏi trái phép. Trong đó đã bắt 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 5 vụ, 16 đối tượng đánh bạc…

Từ các nguồn tin trên, lực lượng công an các xã đã ngăn chặn được các đối tượng vi phạm pháp luật; thông báo tình hình của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa. 100% các thôn, cơ quan, nhà trường trên địa bàn đăng ký xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT. Vai trò của MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… được phát huy.

Đồng chí Vũ Trí Quý, Chủ tịch UBND xã Đan Hội ghi nhận: “Hoạt động giữ gìn, bảo vệ ANTT của cụm tạo điều kiện thuận lợi cho từng địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên rõ rệt. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật được kiềm chế, giảm dần”.

Theo Thượng tá Thân Ngọc Khoa, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh), trong tổng số hơn 20 cụm an ninh giáp ranh của toàn tỉnh, cụm 9 xã này có bề dày truyền thống, duy trì hoạt động hơn 30 năm qua và ngày càng chứng tỏ hiệu quả, chất lượng, là đơn vị tiêu biểu về công tác phối hợp.

Từ kết quả đạt được, công an các xã trong cụm thống nhất phối hợp làm tốt hơn nữa việc chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết có hiệu quả các tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, vùng dân tộc, tôn giáo. Xây dựng lực lượng công an các xã trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cùng các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm ANTT. Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phối hợp, thắt chặt mối đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ trong từng cụm an ninh giáp ranh.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/384809/bac-giang-binh-yen-vung-giap-ranh.html