Bắc Giang: 'Ánh sáng an ninh' yên bình thôn xóm

Mô hình 'ánh sáng an ninh' được triển khai điểm tại thôn Quỳnh Độ, xã Bắc Lũng (Lục Nam - Bắc Giang) đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Có điện, đường sá sáng trưng vừa đẹp xóm làng, vừa giữ gìn an ninh trật tự, kéo giảm tai nạn giao thông.

Đến thôn Quỳnh Độ, dẫn chúng tôi tham quan một vòng trên những con đường được bê tông rộng rãi, có hệ thống điện sáng công cộng bảo đảm an toàn và mỹ quan, ông Nguyễn Ngọc Ly, Tổ phó tổ liên gia số 2 tấm tắc: “Đó là nhờ sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân trong quyết tâm xây dựng thôn kiểu mẫu, vùng quê sáng - xanh - sạch - đẹp - an ninh an toàn đấy”.

Từ mô hình "Ánh sáng an ninh", điện đường sáng trưng ở mọi tuyến đường thôn Quỳnh Độ.

Thôn Quỳnh Độ có diện tích rộng, gần 3.000 nhân khẩu, 24 tổ liên gia, địa bàn thôn có 2 km quốc lộ 37 chạy qua, đường trục thôn và đường ngõ xóm dài khoảng 6 km. Thiếu tá Bùi Bá Trường, Phó trưởng Công an xã Bắc Lũng cho biết: “Quốc lộ 37 dẫn lên cầu Cẩm Lý sang tỉnh Hải Dương có hai đoạn cong cua. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt phương tiện qua lại trong đó có nhiều xe tải, xe chở công nhân đặc biệt là xe công-ten-nơ lưu thông cả ngày lẫn đêm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Năm 2022, khu vực này đã xảy ra 5 vụ, làm chết 1 người, bị thương 5 người. Bên cạnh đó, trong thôn còn xảy ra mấy vụ trộm cắp vật nuôi, nông sản, máy bơm gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là BCĐ) xã nhận thấy cần thiết phải xây dựng mô hình “Ánh sáng an ninh”.

“Chọn làm điểm có khó không?”- tôi hỏi ông Nguyễn Ngọc Ly. Ông cho biết ban đầu khi người dân chưa hiểu rõ cũng gặp một số vướng mắc. Đưa vấn đề này ra họp, người dân phát biểu cho thấy bất cập của việc thiếu đèn chiếu sáng. “Khi thấy nghi ngờ có đối tượng xấu lảng vảng, do trời tối nên không nhận biết được đối tượng để đẩy đuổi, theo dõi, cứ tưởng họ là công dân trong thôn. Mấy vụ tai nạn giao thông, va chạm, tự ngã trên đường thôn buổi tối là có”- bà Nguyễn Thị Khoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thông tin.

Mô hình “Ánh sáng an ninh” đã hỗ trợ đắc lực công tác bảo đảm ANTT và ATGT cũng như hoạt động tuần tra của Tổ cựu chiến binh tự quản, Tổ liên gia tự quản; hỗ trợ chiếu sáng phục vụ camera giám sát an ninh trên địa bàn thôn”- Thiếu tá Bùi Bá Trường, Phó trưởng Công an xã Bắc Lũng.

Vì vậy người dân đồng tình ủng hộ. Qua tính toán đề xuất mỗi hộ đóng góp 500 nghìn đồng, nhưng cũng có người nêu ý kiến nếu phát sinh là không đóng thêm; rồi sau khi đóng điện liệu có “nuôi” được không, chi phí hằng tháng thế nào, ai vận hành quản lý... Những băn khoăn đó được Ban lãnh đạo thôn đưa ra bàn bạc chi tiết. Sau khi thống nhất và quyết tâm làm, tổ liên gia đi tham khảo một số tuyến đường ở thị trấn Đồi Ngô.

Tuy nhiên khi hạch toán, kinh phí đội lên quá cao so với mức đóng góp dự kiến. “Cái khó ló cái khôn”, tranh thủ những người trong thôn biết về điện, về cơ khí để huy động cùng tham gia. Tổ liên gia số 2 có tổ phó Nguyễn Ngọc Ly cũng là thợ điện nên xung phong làm đầu tiên. Sau đó, 23 tổ liên gia còn lại cũng đóng góp kinh phí xây dựng đèn chiếu sáng.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự đóng góp công sức, tiền của để lắp đặt 390 cột đèn chiếu sáng, kinh phí 1,5 triệu đồng/cột, cứ khoảng 40-50 mét lại có một cột 3 bóng. Tổng kinh phí người dân đóng góp là 585 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, mỗi tháng một hộ chỉ phải đóng thêm già chục nghìn đồng để “nuôi”.

Từ khi lắp điện đường (tháng 11/2022), buổi tối người dân đi xe máy không phải bật đèn, bóng trong sân nhà cũng không cần phải thắp. 6 tháng đầu năm nay tai nạn giao thông trên quốc lộ 37 giảm 3 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Ban đêm cánh tài xế đường dài, nhân dân nhất là công nhân nữ đi làm về muộn yên tâm hơn.

Mới đây trên tuyến đường thôn, 1 công dân say rượu tự ngã ở lề đường bê tông, nhân dân kịp thời đưa đi cấp cứu. Thanh thiếu niên không còn tụ tập buổi tối. Qua công tác tuần tra, các lực lượng đã phát hiện, đẩy đuổi 5 đối tượng lạ mặt đến địa bàn thôn, thu giữ 2 bộ kích phá cửa, 2 dao kiếm tự chế.

Từ ngày đường làng ngõ xóm có điện chiếu sáng, không khí trong thôn cũng nhộn nhịp hẳn lên. Buổi tối, thành viên 3 CLB văn nghệ, 5 CLB thể dục thể thao lại rủ nhau đến nhà văn hóa luyện tập, tạo không khí đoàn kết, vui tươi. Trên cột đèn trang trí còn gắn thêm pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết. Khi thi công có sự tham gia của đông đảo người dân làm thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó góp phần đưa Quỳnh Độ về đích thôn kiểu mẫu cuối năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Công an huyện Lục Nam thông tin: Từ mô hình điểm này, BCĐ huyện chỉ đạo nhân rộng, yêu cầu mỗi xã, thị trấn lựa chọn, xây dựng ít nhất 1 mô hình “Ánh sáng an ninh”. Tại xã Bắc Lũng đến nay đã có thêm thôn Đào Lạng và thôn Dẫm Chùa triển khai.

Bài, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/408371/bac-giang-anh-sang-an-ninh-yen-binh-thon-xom.html