Bắc Bộ mưa diện rộng, Hà Nội có thể ngập hàng chục tuyến phố

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ sáng 28/8 mưa lớn, lượng phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 80 mm. Hà Nội và nhiều vùng trũng có nguy cơ ngập.

Trung tâm Dự báo Khí trượng thủy văn Trung ương cho biết, rạng sáng 28/8, ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa lớn, lượng mưa đo được phổ biến 50-80 mm. Một số nơi lớn hơn như Hà Nam 95 mm, Hải Dương 152 mm.

Trong ngày, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, đặc biệt ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Các địa phương này có nguy cơ ngập úng ở vùng trũng. Hiện tượng thời tiết này còn kéo dài 2-3 ngày tới.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Lê Hiếu.

Khu vực Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to; một số nơi có lượng mưa khá lớn như Di Trạch 70 mm, Đại Mỗ 34 mm, Định Công 37 mm, Láng Thượng 52 mm, Vĩnh Quỳnh 50 mm, Xuân Đỉnh 34 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2-0,5 m như: Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trần Bình, Đội Cấn, Đào Tấn, Thụy Khuê, Giáp Bát, Minh Khai, Tân Mai, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Cao Bá Quát, Ngã 5 Đường Thành - Nhà Hỏa...

Ngoài ra, rãnh áp thấp đang gây mưa dông, gió giật mạnh cho vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-bo-mua-dong-dien-rong-canh-bao-ngap-lut-post677270.html