Bà Yellen vẫn là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí Chủ tịch Fed

Theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Fed Janet Yellen vào thứ Năm tới trong nỗ lực tìm kiếm người lãnh đạo Fed trong tương lai.

Chủ tịch Fed Janet Yellen phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York

Mặc dù trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã không ít lần chỉ trích Chủ tịch Fed Janet Yellen và đã úp mở sẽ sớm thay thế bà. Tuy nhiên, cho đến nay bà Yellen vẫn là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch Fed kế tiếp.

Mặc dù vậy, vẫn còn có những gương mặt khác. Ông Trump hiện đang có trong tay danh sách các ứng cử viên để thay thế cho Chủ tịch Fed Janet Yellen khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào tháng 2/2018, bao gồm Thống đốc Fed Jerome Powell; cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh; Cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump Gary Cohn; và cả bà Yellen.

Giám đốc Văn phòng Nhà Trắng John Kelly cho biết, ông Trump đã suy nghĩ khá lâu để quyết định ai sẽ lãnh đạo Fed. “Hiện vẫn đang tiếp tục... phỏng vấn”, Kelly nói với các phóng viên. “Tất cả những người đã tham gia cuộc phỏng vấn đều là những lựa chọn của vòng đầu tiên”.

Ông Trump đã nói với các phóng viên vào cuối tháng trước rằng ông đã gặp 4 ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Mỹ và sẽ đưa ra quyết định “trong hai hoặc ba tuần tới”. Tuy nhiên, những bình luận của Kelly cho thấy thời gian đưa ra quyết định có thể sẽ lâu hơn.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã gặp nhà kinh tế John Taylor của Đại học Stanford vào thứ Tư tuần trước để thảo luận về công việc. Cùng làm việc với ông còn có Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và các thành viên khác trong nhóm giúp tìm kiếm người lãnh đạo Fed trong tương lai.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh sau thông tin này bởi nhà kinh tế John Taylor được cho là co thiên hướng thắt chặt mạnh mẽ hơn so với đương kim Chủ tịch Fed Janet Yellen.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn chưa ngã ngũ bởi thứ Nam tới ông Trump sẽ gặp gỡ bà Yellen. Còn nhớ hồi tháng trước, ông Trump đã gặp cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh.

Chủ tịch Fed kế tiếp sẽ nắm quyền điều hành khi Fed thoát khỏi các chính sách được ban hành thời khủng hoảng để đáp ứng với nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh hơn và thất nghiệp giảm thấp, mặc dù lạm phát vẫn còn thấp hơn mức mục tiêu 2% của Fed.

Dưới thời bà Yellen, Fed đã tăng lãi suất và đưa ra một kế hoạch thu hẹp bảng cân đối tài sản trị giá 4,5 nghìn tỷ USD, phần lớn đã được tích lũy thông qua chương trình mua trái phiếu mà bà Yellen cho biết đã giúp nền kinh tế tránh khỏi suy thoái sâu hơn.

Hoàng Nguyên Reuters

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/ba-yellen-van-la-mot-ung-cu-vien-nang-ky-cho-vi-tri-chu-tich-fed-68735.html