Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận mọi cáo buộc dẫn đến 3 tội danh bị truy tố

Tại phiên thẩm vấn của các Luật sư đối với 85 bị cáo liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng TMCP SCB gây thiệt hại hơn 493.000 tỷ đồng, Luật sư đề nghị bà Trương Mỹ Lan lý giải việc thưởng tiền cho nhân viên, cựu lãnh đạo SCB.

Trong 80 bị cáo được xét hỏi tại tòa trong tuần đầu xét xử, bà Trương Mỹ Lan là người duy nhất phủ nhận mọi cáo buộc dẫn đến 3 tội danh bị truy tố, gồm: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và Đưa hối lộ. Được hỏi về lý do tại sao chọn ông Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bà Trương Mỹ Lan khẳng định việc này không phải bà chọn. Về việc thưởng cho ông Bùi Anh Dũng 40 tỉ vào các năm năm 2020 và 2021, bà Lan nói không nhớ. Bà Lan chỉ biết Dũng làm chủ tịch HĐQT SCB, vợ con Dũng cũng làm ở SCB. Bà Lan cũng khuyên Bùi Anh Dũng nếu thấy khó khăn thì khuyên cho vợ nghỉ và bà sẽ cho tiền để vợ con yên ổn đời sống. Tại tòa, luật sư hỏi Trương Mỹ Lan về quan hệ giữa bà và bị cáo Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB) thì bà Lan cho rằng không có quan hệ gì. Những khoản tiền thưởng bà Lan khai không nhớ rõ con số cụ thể./.

Quang Duy - Đỗ Khoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ba-truong-my-lan-phu-nhan-moi-cao-buoc-dan-den-3-toi-danh-bi-truy-to-214017.htm